Video cặp vợ chồng cao tuổi nhất Việt Nam viết thơ, đọc tặng nhau

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Mặc dù đã ngoài tuổi bách niên, 2 vợ chồng cụ Viễn vẫn minh mẫn, khỏe khoắn. Không chỉ đọc được báo, cụ Viễn còn làm được thơ để tặng vợ mình.

Ngày 28/7, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố Kỷ lục cặp vợ chồng cao tuổi nhất Việt Nam. Vinh dự này thuộc về vợ chồng cụ Cao Viễn (106 tuổi) và cụ Vũ Thị Hai (100 tuổi) tại làng Phượng Lịch (xóm 2, xã Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An).

Video chia sẻ của 2 vợ chồng cụ Cao Viễn.

Ngày 16/4 vừa qua, đích thân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi bức thiệp mừng thọ 100 tuổi đến cụ Vũ Thị Hai.

Mặc dù đã tuổi cao, nhưng cả 2 vợ chồng cụ Viễn vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn.

Cụ Viễn khoe thiệp chúc thọ của UBND tỉnh Nghệ An lúc mình tròn 105 tuổi.

Cụ Viễn khoe thiệp chúc thọ của UBND tỉnh Nghệ An lúc mình tròn 105 tuổi.

Nhớ về ngày xưa, cụ Viễn kể khi mới cưới nhau về ra ở riêng, nhà nội chia cho 6 đôi đũa với tấm vải và 7 quan tiền. Đói khổ quá nên cụ Viễn theo ông Ngoại đi làm ngói còn cụ Hai ở nhà dệt may. Hai vợ chồng chắt chiu từng xu để cho cuộc sống gia đình.

Từ khi kết hôn đến nay, 2 cụ có tất cả 8 người con, gồm 3 trai và 5 gái (trong đó có 1 người con trai cả đã bị mất cách đây 2 năm. và 1 người đã mất khi còn nhỏ). Hiện tại, 2 cụ có 34 cháu nội, ngoại. Theo cụ Hai nhẫm tính thì cả 2 cụ đã có đến hơn 130 cháu chắt, dâu rể, chắt chít.

Vì tuổi cao nên tai của cụ Viễn nghe hơi khó. Cụ đã phải nhờ đến sự trọ giúp của máy trợ thính để nghe rõ hơn.

Vì tuổi cao nên tai của cụ Viễn nghe hơi khó. Cụ đã phải nhờ đến sự trọ giúp của máy trợ thính để nghe rõ hơn.

Hàng ngày, cụ Hai thức dậy từ khoảng 5h sáng. Cụ tự quét dọn nhà cửa, tập thể dục khoảng 30 phút.

Hàng ngày, cụ Hai thức dậy từ khoảng 5h sáng. Cụ tự quét dọn nhà cửa, tập thể dục khoảng 30 phút.

Sau đó cụ Hai vào bếp nấu đồ ăn sáng cho mình và chồng.

Tuy tuổi cao nhưng sức khỏe 2 cụ vẫn con linh hoạt, minh mẫn. Không những xem ti vi được, cụ Viễn còn đọc được những tờ báo giấy với dòng chữ nhỏ xíu.
Tuy tuổi cao nhưng sức khỏe 2 cụ vẫn con linh hoạt, minh mẫn. Không những xem ti vi được, cụ Viễn còn đọc được những tờ báo giấy với dòng chữ nhỏ xíu.
Những lúc cao hứng, cụ Viễn còn tự làm thơ để tặng vợ mình.
Những lúc cao hứng, cụ Viễn còn tự làm thơ để tặng vợ mình.
Hiện tại, 2 cụ sống 1 mình trong căn nhà nhỏ ở làng Phượng Lịch, xóm 2, xã Diễn Hoa (Diễn Châu, Nghệ An). Hàng ngày, người con gái thứ 2 đi chợ mua thức ăn giúp 2 cụ. Mỗi lúc trái gió trở trời, các con cháu sống gần đó thường xuyên qua chăm sóc, lo thuốc thang.
Hiện tại, 2 cụ sống 1 mình trong căn nhà nhỏ ở làng Phượng Lịch, xóm 2, xã Diễn Hoa (Diễn Châu, Nghệ An). Hàng ngày, người con gái thứ 2 đi chợ mua thức ăn giúp 2 cụ. Mỗi lúc trái gió trở trời, các con cháu sống gần đó thường xuyên qua chăm sóc, lo thuốc thang.

Hàng chục năm qua, 2 vợ chồng cụ sống yêu thương nhau trong hạnh phúc và hòa hợp. Chưa bao giờ giữa 2 cụ xảy ra những mâu thuẫn, khúc mắc lớn trong cuộc sống gia đình.

Video cụ Viễn đọc bài thơ do tự tay mình sáng tác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại