Không bắt buộc học sinh mặc đồng phục: Hay nhưng quá muộn!

Đình Phong |

(Soha.vn) -Để giảm bớt tốn kém cho phụ huynh, Bộ GD vừa đưa ra công văn yêu cầu các đơn vị giáo dục không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục đến trường.

Năm 2009, Bộ GD&ĐT ra Thông tư 26 về việc mặc đồng phục và lễ phục của học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, theo Bộ thì ở một số địa phương, nhà trường lại chưa thực hiện đúng quy định dẫn đến việc gây phiền hà, tốn kém cho gia đình, học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội.

Vì vậy mới đây, Bộ GD đã có công văn yêu cầu các đơn vị giáo dục không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục đến trường và tạo điều kiện thuận lợi, cho phép gia đình học sinh tự sắm đồng phục theo mẫu của nhà trường. Quy định nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh, tuy nhiên mọi người đều cho rằng, quy định này ra…quá muộn!

Đồng phục kiểu vest Hàn Quốc cho học sinh lớp 1, lớp 2 gần “tạ thóc” của Trường Tiểu học Văn Bình (xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) gây xôn xao dư luận.

Đồng phục kiểu vest Hàn Quốc cho học sinh lớp 1, lớp 2 gần “tạ thóc” của Trường Tiểu học Văn Bình (xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), đối với khối lớp 1, hiện nay nhà trường vẫn yêu cầu học sinh mặc đồng phục cả tuần mặc dù đã có quy định không bắt buộc.

Anh Hoàng có con đang học lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Thanh Xuân cho biết: “Chưa thấy thông báo từ nhà trường về việc rút bớt ngày mặc đồng phục, đầu năm gia đình mua 5 bộ bao gồm đồng phục mùa hè, mùa đông và thể dục. Quy định của Bộ chắc còn phải qua Sở, phòng GD rồi mới đến trường”.

Anh Hoàng thắc mắc, tại sao Bộ GD không ra quy định vào cuối tháng 7, đầu tháng 8, giờ vào năm học mới rồi mới ra quy định.

Đồng quan điểm với anh Hoàng, chị Thu Hà – có con vào lớp 1 Trường Tiểu học V.I.P cho biết: “Đồng phục thì đã mua hết rồi, tiền đã đóng rồi, giờ ra quy định này thì muộn quá, ra trước thì bỏ được khoản nào thì hay khoản đó. Đầu năm, ai cũng đã đóng nhiều khoản tiền cho con”.

Đồng phục thể dục của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội).

Đồng phục thể dục của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội).

Cũng theo quy định, phụ huynh có thể may đồng phục theo mẫu của nhà trường chứ không nhất thiết phải mua từ trường là một cách để giảm bớt gánh nặng học phí đầu năm cho cha mẹ học sinh.

“Các cháu còn nhỏ tuổi, trang phục đến trường phải thực sự thoải mái chơi đùa, học tập. Vì vậy tôi hoàn toàn ủng hộ việc không bắt buộc mặc đồng phục của trường, chỉ cần cháu mặc trang phục nghiêm túc, không quá lố lăng là được”, bác Đình có cháu học ở Trường Tiểu học Khương Thượng cho hay.

Cũng giống như bác Đình, chị Hằng – có con học lớp 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cũng ủng hộ việc không quy định học sinh mặc đồng phục đến trường.

Chị kể lại, năm con trai chị vào học lớp 1, chị cắn răng đóng gần chục triệu đồng cho con từ lát nền phòng học, sắm sửa thiết bị, điều hòa, tiền phụ huynh…trong đó tiền 6 bộ đồng phục cũng mất gần hai triệu đồng.

“Năm nay để giảm bớt khoản tiền cho con đầu năm, tôi không đăng ký mua đồng phục ở trường mà may theo mẫu, đính logo của trường, như thế rẻ hơn rất nhiều”, chị Hằng nói thêm.

Đa phần, phụ huynh đều chọn phương án tự may đồng phục theo mẫu của nhà trường ở ngoài vì sẽ bớt được chi phí mà yên tâm hơn về chất liệu.

“Đồng phục ở trường thì đâu có rẻ hơn bên ngoài nếu so cùng chất liệu? Nếu không mặc thì cháu bị trừ điểm thi đua, bị nhắc nhở… Tiền đồng phục đầu năm cũng khiến gia đình tôi đau đầu vì cháu phải mua 4 - 5 bộ cùng một lúc, hơn triệu đồng là ít. Tuy nhiên, Bộ GD ra quy định này dù muộn còn hơn không”, anh Hoàng có con học lớp 1 chia sẻ.

Đồng phục mỗi năm thay một kiểu, phụ huynh không chạy theo kịp là thực trạng xảy ra ở nhiều trường hiện nay. Đặc biệt câu chuyện bộ đồng phục kiểu vest Hàn Quốc cho học sinh lớp 1, lớp 2 trị giá 629.000 đồng/bộ ở Trường Tiểu học Văn Bình (xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) là một ví dụ điển hình.

Học sinh mặc đồng phục là nét đẹp, văn hóa của từng trường. Nhưng thiết nghĩ, trang phục như thế nào cho học sinh sao cho phù hợp, thoải mái nhất mới là điều quan trọng.

Có lẽ vì thế nên phụ huynh ủng hộ nhiệt tình việc không bắt buộc học sinh mặc đồng phục đến trường. Mặc dù uy định của Bộ muộn nhưng muộn còn hơn không!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại