"Tử thần" bò trên mái nhà người dân Hà Nội

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Hơn 40 năm trở lại đây đã có gần 10 vụ điện giật xảy ra tại thôn 3 (xã Vạn Phúc, Thanh Trì) do lưới điện cao thế 35KV chạy qua đây gây nên, trong đó có một người chết.

Đường dây điện cao thế chỉ cao hơn nóc nhà... 1m

Đường dây điện chỉ cao hơn nóc nhà chừng 1m, thậm chí là vắt qua nhà người dân...Đó là thực trạng từ hơn 40 năm nay, hệ thống đường dây điện cao thế 35KV chạy qua hơn 40 hộ dân thuộc thôn 3 (Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội)

Gần 25 năm, gia đình anh Đệ đã phải “sống chung với lũ”. Cây cột điện cao thế đứng “sừng sững” giữa sân nhà anh Chử Văn Đệ. Trời mưa, tia lửa điện bắn ra xung quanh, tiếng nổ lép bép khiến các thành viên trong gia đình anh chỉ biết đóng cửa trong nhà với những nỗi lo lắng thường trực.

“Chúng tôi cũng đã kiến nghị nhiều nhưng tới thời điểm này mới nhận được thông báo là chi nhánh điện lực Thường Tín sẽ cho tháo gỡ hệ thống dây điện cao thế chạy qua thôn 3 trong tháng 8 này. Chúng tôi cũng chỉ biết hi vọng”, anh Đệ cho biết.

Cây cột điện cao thế nằm trong sân nhà anh Chử Văn Đệ
Cây cột điện cao thế nằm trong sân nhà anh Chử Văn Đệ

Dẫn chúng tôi trở lại hiện trường nơi mà ngày 13/7, anh Nguyễn Minh Hiển tử vong vì điện giật, ông Phạm Văn Sử chỉ đường dây điện thấp lè tè chạy qua mái nhà mình và chỉ cao hơn nóc nhà chừng 1m.

“Bây giờ nhìn hai đứa con của Hiển mà xót xa. Đứa lớn lên lớp 6, đứa nhỏ mới có 20 tháng tuổi. Chúng nó còn quá nhỏ để cảm nhận được sự ra đi vĩnh viễn của người bố. Vợ Hiển phải gồng mình nuôi hai con thơ. Mất mát này là quá lớn”, ông Sử tâm sự.

Ông Sử cũng cho biết thêm: Ngoài cái chết thương tâm của Hiển, ở thôn 3 này còn rất nhiều trường hợp gặp nạn do đường dây điện cao thế 35KV chạy qua các hộ dân gây nên: người gãy tay, người gãy chân...

Nơi anh Nguyễn Văn Minh tử vong do điện giật, đường dây điện chỉ con hơn nóc nhà chừng 1m.
Nơi anh Nguyễn Văn Minh tử vong do điện giật, đường dây điện chỉ con hơn nóc nhà chừng 1m.

Biết là nguy hiểm, nhưng do nhu cầu sống, ông Hoàng Văn Tới vẫn phải liều xây nhà mới. Đứng trên lan can tầng hai, ông Tới cũng có thể với tay được vào đường dây điện chạy qua. Để đảm bảo an toàn cho gia đình, ông Tới phải đóng cửa kính và thường xuyên khóa trái lối ra ngoài lan can.

Theo thông tin ông Tới chia sẻ, nhà ông Sáu (cách nhà ông Tới chừng 15m) cũng đã hai lần có người bị điện giật: Một lần nhà ông đảo ngói và một lần là xây công trình phụ khiến thợ xây bị thương.

Hệ thống đường dây điện "có một không hai"

Mang theo những thông tin được phản ánh từ người dân thôn 3 tới gặp ông Chử Văn Tý (Phó Chủ tịch xã Vạn Phúc), ông Tý cho biết:

Đường dây 35KV kéo từ xã Hồng Vân xuống. Từ 1969, người dân xã Vạn Phúc được UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu “thoát lũ”. Chủ yếu là nhân dân thôn 3 di dời vào khu trong đê. Sau khi cắm đất thổ cư tại khu vực này, trong quá trình từ năm 1969 – 1980 đường dây điện có độ cao khoảng 5m so với nóc nhà.

Nhưng từ sau năm 80, do nhu cầu của nhân dân như tôn nền đất, sân, chỉnh nhà... gây ra đường điện ở vào tình trạng khoảng cách không an toan. Chỗ cao hơn mái nhà nhất cũng chỉ là 2,5 – 3m.

“Xảy ra tình trạng này cũng do luật không rõ ràng. Hơn 40 năm trở lại đây đã có gần 10 vụ điện giật xảy ra tại thôn 3 do lưới điện cao thế 35KV chạy qua đây gây nên, trong đó có một người chết”, ông Tý nói.

Đứa con út của anh Nguyễn Văn Minh mới 20 tháng tuổi, bé còn nhỏ để cảm nhận sự mất mát quá lớn này.
Đứa con út của anh Nguyễn Văn Minh mới 20 tháng tuổi, bé còn nhỏ để cảm nhận sự mất mát quá lớn này.

Theo ông Tý, nhận thấy những nguy cơ tiềm ẩn về sự nguy hiểm tới tính mạng người dân, chính quyền xã Vạn Phúc đã liên tục đề nghị can thiệp đối với đường dây điện cao thế chạy qua thôn 3. Tại nhiều hội nghị, đại diện xã Vạn Phúc nhận được câu trả lời: Chi nhánh điện có ý kiến là đường điện có trước, dân tới sau nên việc di chuyển bây giờ là khó khăn. Vì thế, tiếng nói của xã không có hiệu quả.

"Sau khi có người chết vì bị điện giật, chúng tôi tiếp tục gửi đề nghị lên cấp trên. Sau đó Thành phố Hà Nội cũng triệu tập một hội nghị tại xã Vạn Phúc, có đại diện Chi nhánh điện hai huyện Thanh Trì và Thường Tín tham gia.

Chúng tôi được thông báo, trong tháng 8/2013, chi nhánh điện Thường Tín sẽ hoàn thành việc di chuyển đường điện ra khỏi thôn 3. Nếu không di chuyển đường điện sẽ cải tạo sao cho không ảnh hưởng tới nhân dân như nâng độ cao và sử dụng dây bọc.

Chúng tôi cũng thống nhất các phương án. Người dân thôn 3 rất vui mừng nhưng tới nay kế hoạch ấy vẫn chưa xong”, ông Tý cho biết thêm.

Đến thời điểm này, đường dây điện vẫn giữ nguyên hiện trạng như hơn 40 năm nay nó vẫn có mặt ở thôn 3, xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.
Đến thời điểm này, đường dây điện vẫn giữ nguyên hiện trạng như hơn 40 năm nay nó vẫn có mặt ở thôn 3, xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.

Trao đổi thêm với chúng tôi, ông Chử Văn Tý nói: Ngày 7/9, đơn vị dưới Thường Tín tiến hành triển khai, chuyển tuyến đường điện về đường đê và không đi qua thôn 3 nữa. Qua đó, chi nhánh điện Thường Tín cũng có ý kiến là sau khi thi công xong mới cắt đường điện đi qua thôn 3 và tiến hành thu hồi dây.

“Không nơi nào làm đường điện theo kiểu như thế và không ai sống dưới đường điện như thế”, ông Tý khẳng định.

* Mời độc giả cùng theo dõi những tin tai nạn do điện giật

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại