Khởi tố vụ 2 luật sư bị đánh: ĐB Nghĩa "hoan nghênh tướng Chung"

Hoàng Đan |

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, việc tướng Chung đã chỉ đạo và đã tiến hành khởi tố vụ 2 luật sư bị đánh ở Chương Mỹ là tương đối là nhanh chóng.

"Hoan nghênh công an HN"

Liên quan vụ hai luật sư (LS) bị đánh, ngày 12/11, cơ quan cảnh sát điều tra, công an Hà Nội đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác”. 

Bên hành lang Quốc hội, trao đổi với chúng tôi, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) khi được hỏi đã nhấn mạnh: "Việc khởi tố là đúng đắn và cần thiết. Hoan nghênh việc làm đó của CA Hà Nội và tướng Chung".

Dưới đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với ĐB Nghĩa:

PV: Cá nhân ông có lo ngại vụ việc của hai luật sư bị đánh ở Chương Mỹ cũng sẽ bị điều tra lâu như vụ LS Hồng Lĩnh dưới Hải Phòng bị tạt axit  sau 3 năm điều tra chưa có kết quả, mặc dù cũng khởi tố từ sớm?

Ông Trương Trọng Nghĩa: Theo tôi, vụ này tình tiết không có gì lâu. Vụ tạt axit luật sư Hồng Lĩnh chỉ có đơn tố cáo của luật sư mà không bắt được quả tang. Việc điều tra phức tạp hơn và còn có một số nguyên nhân khác nữa.

Vụ 2 luật sư bị hành hung tại Hà Nội ngay lập tức CA Hà Nội xác minh những ai là thủ phạm có tên, có tuổi. Hiện trường còn đấy. Có báo còn cử PV quay lại con đường xem mức độ bụi bặm đến đâu. Chắc là không có  việc gì phải điều tra lâu trong vụ việc này.

PV: Cá nhân ông cũng là luật sư nên ông đánh giá thế nào khi luật sư tham gia vụ án nhạy cảm, mức độ nguy hiểm cho luật sư có nhiều không?

Ông Trương Trọng Nghĩa: Mức độ nguy hiểm là có và cũng tuỳ vào sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan. Các cơ quan tiến hành tố tụng, điều tra, công tố, thẩm phán và luật sư đều có chung mục đích bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.

Quyền ở đây là của cả những người bị hại, nạn nhân và quyền của xã hội, của Nhà nước, của bị can, bị cáo. Có LS cho người bị hại và LS cho bị cáo.

Luật sư và cơ quan tiến hành tố tụng mục đích đều giống nhau, làm sao tìm ra sự thật, đạt được phán quyết công lý công bằng, phù hợp với pháp luật, làm cho người dân tâm phục khẩu phục. Chỉ có nhiệm vụ, vai trò của cơ quan khác nhau thôi.

Phải xác định mục đích giống nhau, phải có sự thiện chí, hợp tác chặt chẽ thì công việc của LS sẽ bớt khó khăn và bớt nguy hiểm đi.

Trong quá trình LS đi tìm hiểu thu thập chứng cứ theo Luật Tố tụng Hình sự sắp ban hành, có thể có người này người kia gây khó  khăn trở ngại, nếu cơ quan tố tụng xác định LS cùng chung mục đích tốt đẹp.

Như vậy thì các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ hỗ trợ LS hết mình và ngược lại. Khi đó, nghề LS sẽ bớt rủi ro.

Mong chờ kết quả trung thực

PV: Về vụ 2 LS bị đánh, trên mạng hiện đang có nhiều thông tin trái chiều. Với tư cách là LS, ông có cách đánh giá khách quan như thế nào về vụ việc?

Ông Trương Trọng Nghĩa: Việc điều tra là chức năng của cơ quan điều tra. Bản thân tôi là LS, cũng là trong ban thường vụ của  Liên đoàn LS, nhiệm kỳ trước là Phó Chủ tịch. Sự quan tâm của tôi là bình thường. Xã hội quan tâm là tốt thôi.

Nhưng phải thấy cơ quan chức năng đang làm, nếu như các luật sư thấy có sự chậm chễ, hoặc có vấn đề thì đặt lịch trực tiếp với các cơ quan đó, để cơ quan chức năng làm việc.

Theo tôi, nếu đã khởi tố thì nên bình tĩnh, không nên xới vấn đề lên nhiều nữa. Để cơ quanchức năng làm việc và mong rằng cơ quan chức năng sớm có kết luận để chúng ta sớm biết được kết quả điều tra.

PV: Ông có cho rằng nhờ kỳ họp QH, cá nhân ông được tiếp xúc nhiều với tướng Chung, cùng với sức ép của báo chí nên vụ việc 2 luật sư bị đánh được công an Hà Nội tiến hành nhanh chóng?

Ông Trương Trọng Nghĩa: Nếu có thuận lợi thì không  phải cơ bản. Cơ bản là nếu một khi có trách nhiệm, không họp QH, tôi là đại biểu thì vẫn có ý kiến.

Cho dù tôi không gặp nhưng vẫn liên lạc theo quy định và tinh thần trách nhiệm. Tôi liên lạc thì tướng Chung vẫn trả lời. Có thuận lợi nhưng không phải chủ yếu.

Chủ yếu là CA Hà Nội đã quan tâm. Tướng Chung đã chỉ đạo và đã tiến hành khởi tố. Quy trình như vậy là tương đối là nhanh chóng. Điều này thể hiện việc mọi người đều có trách nhiệm. Bước hai là bước điều tra.

Điều tra bao giờ cũng phải đầy đủ, trung thực và chính xác, đây là 3 yêu cầu của điều tra. Dư luận không nên xôn xao, gợi nên nhiều nữa bởi vì Quốc hội còn đang nhiều việc.

Tôi hoan nghênh cơ quan điều tra, mong rằng có kết qủa đầy đủ trung thực, chính xác. Cơ quan chức năng sẽ có giải pháp thoả đáng. Mong chờ kết luận điều tra trung thực, chính xác.

Xin chân thành cảm ơn ông!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại