*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong tổng số 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), có 9 người tự ứng cử, trong đó 3 vị đang là ĐBQH khóa XIV tự ứng cử.
Gia đình ông Nguyễn Đức Chung đang làm thủ tục xin cho ông tại ngoại để điều trị bệnh.
Dù không có phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp như thường lệ, nhưng tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 cũng có nhiều phát ngôn ấn tượng cũng như các phần tranh luận "nảy lửa".
Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa, khi người dân phản ứng với chính sách, hành động của chính quyền thì cán bộ cần tự vấn, tự kiểm chứ đừng vội quy kết họ là thế lực thù địch để đối phó.
ĐB Hoàng Đức Thắng cho rằng, phát biểu của ĐB Phạm Hồng Phong, vô hình trung dẫn dắt suy nghĩ là ĐBQH nói theo báo chí, dư luận phản động, dễ dẫn tới tổn thương tư cách đại biểu.
"Theo tôi, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng không còn ưu tiên nữa và đối với Việt Nam lợi ích từ dự án đường sắt này cũng không rõ", ĐB Trương Trọng Nghĩa nêu.
Theo Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, gần đây, đối tượng đòi nợ thuê có hành vi nguy hiểm, phức tạp hơn mà nhiều người không ngờ tới.
Thảo luận tại Quốc hội sáng 31/10, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) lo ngại tính khả thi của việc cân đối đủ 2 triệu tỷ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
"Cần đánh giá GDP được trả bằng giá nào, với những hệ lụy gì và được phân phối, phân bổ như thế nào, có bền vững hay không?", Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nêu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng 31/10.
Về vụ MobiFone/AVG, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí nói: ""Mời" bộ trưởng, Ủy viên Trung ương vào trại giam là rất khó khăn. Nhiều người nói tôi đừng bắt. Nhưng không bắt thì không làm được. Án ma túy thì dễ hơn vì có địch, có ta còn án tham nhũng thì trong nội bộ khó hơn nhiều".
Theo ĐB Nghĩa, đường cao tốc Bắc - Nam phải là một dự án chất lượng cao, bền vững, bảo đảm các yêu cầu chính trị, kinh tế - xã hội và đặc biệt là bảo đảm về an ninh, quốc phòng.
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa nêu hiện tượng "có người bằng cấp cao nhưng nói ngọng, viết sai chính tả", vì thế phải giải quyết xong vấn đề nói ngọng khi học sinh hết tiểu học.
Tâm điểm