Hơn 200 trường công bố điểm, 27 điểm chưa chắc đỗ ĐH Y

Đình Phong |

(Soha.vn) - Tính đến thời điểm chiều 29/7, đã có hơn 200 trường công bố điểm và dự kiến điểm chuẩn sẽ cao hơn năm trước 0,5 – 1,5 điểm.

Theo ông Nguyễn Hữu Tú – Phó Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội, năm nay ngành Bác sỹ Đa khoa dự kiến lấy điểm chuẩn cao nhất là 27,5 hoặc cao hơn (tăng hơn 1 – 2 đểm so với năm ngoái).

Ngày 28/7 vừa qua, Trường ĐH Y Hà Nội công bố điểm thi. Theo đó, năm nay là năm kỷ lục của trường khi xuất hiện 17 thủ khoa đạt điểm 29,5 (đã tính thí sinh làm tròn điểm) và nhìn chung điểm thi của các thí sinh cao hơn so với mọi năm.

Năm nay trường không có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 như năm ngoái. Nhưng, điểm chuẩn năm nay dự kiến có thể tăng, đặc biệt là ngành Bác sỹ Đa khoa có thể lấy 27,5 hoặc cao hơn (Năm 2012 khoa này lấy 26 điểm).

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó Hiệu trưởng cho biết: Với nhiều thí sinh đạt điểm cao như vậy cũng có thể xảy ra trường hợp thí sinh đạt 27 điểm có thể không đỗ vào trường.

Bởi theo đó ,năm nay ĐH Y Hà Nội lấy 1050 chỉ tiêu, ngành Bác sỹ Đa khoa là 550 chỉ tiêu. Trong khi đó có khoảng hơn 100 em thuộc diện được tuyển thẳng vào trường. Mà theo thống kê trường có hơn 700 thí sinh đăng ký dự thi ngành Bác sỹ Đa khoa đạt 27 điểm.

Như vậy, điểm chuẩn vào ngành này năm nay sẽ tăng và tăng ít nhất 1 điểm. Năm 2012, điểm chuẩn vào ngành cao nhất là Bác sỹ Đa khoa 26 điểm; Bác sĩ Y học cổ truyền 21,0; Bác sỹ Răng Hàm Mặt 24,0; Bác sỹ Y học dự phòng 20,0…

Hơn 200 trường đại học, cao đẳng công bố điểm thi.

Hơn 200 trường đại học, cao đẳng công bố điểm thi.

 

Tính đến thời điểm hết ngày 29/07, cả nước đã có hơn 200 trường công bố điểm thi đại học. Học viện Quân y (hệ quân sự) có hai thủ khoa đạt 30,5 điểm (đã cộng điểm ưu tiên) và có 6 thí sinh đạt 30 điểm (đã cộng điểm ưu tiên vùng). Đối với hệ dân sự, Học viện Quân y (phía Bắc), thí sinh thủ khoa đạt 29 điểm (khối B).

Theo nhận định của lãnh đạo một số trường vừa công bố điểm thì điểm chuẩn vào trường, khoa sẽ tăng hơn so với năm 2012.

Cụ thể, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến điểm chuẩn tăng từ 1 – 1,5 điểm so với năm 2012 vào từng khoa. Một số ngành báo không có sự thay đổi nhiều, điểm chuẩn có thể giữ nguyên hoặc nhỉnh hơn so với năm ngoái.

ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Văn hóa Hà Nội cũng cho biết điểm thi năm nay cao hơn năm ngoái vì vậy điểm chuẩn có thể cao hơn 1 – 1,5 điểm tùy từng ngành.

Đối với ĐH Dược, năm 2013 trường lấy 400 chỉ tiêu đại học, 100 chỉ tiêu cao đẳng. Tuy nhiên, theo kết quả thi vừa qua có hơn 400 thí sinh đạt số điểm 26 và hơn 600 em đạt 25 điểm trở lên. Như vậy, điểm chuẩn vào trường năm nay có lẽ nhỉnh hơn năm ngoái 1 -2 điểm (Năm 2012, điểm chuẩn vào trường là 24).

Chiều nay, Học viện Ngoại giao công bố điểm thi và thủ khoa của trường đạt 28 điểm. Theo lãnh đạo nhà trường, năm nay dự kiến điểm chuẩn vào các ngành sẽ tăng từ 0,5 – 1,5 điểm. Cụ thể, Ngành Quan hệ quốc tế tăng 1 – 1,5 điểm so với năm ngoái (Năm 2012: khối A: 22 điểm; khối D1: 21,5).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại