Hình diễn viên Công Lý lên bìa sách: Đại biểu Quốc hội lên tiếng

Y. Dương |

Cuốn sách Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014 có in hình người đàn ông lực lưỡng, tay cầm cán cân, mặt gắn hình diễn viên Công Lý gây xôn xao dư luận.

Về vấn đề này, theo thông tin trên tờ VOV, ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản cho biết, phía Cục đã yêu cầu NXB Lao động - Xã hội thu hồi toàn bộ những cuốn sách này, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đội ngũ biên tập.

Tuy nhiên, trao đổi trên một tờ báo trong nước hôm 18/11, đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội) cho rằng, phải có hình thức kỷ luật đối với không chỉ biên tập viên biên tập sách, mà cần phải có hình thức xử lý nhất định đối với NXB Lao động – Xã hội, đặc biệt là đối với cơ sở 2 trong T.P HCM, là nơi đứng ra làm liên kết.

Đại biểu Lê Như Tiến cho rằng, đây là việc làm phản cảm và cẩu thả. Ông thấy rất lạ với bìa sách này. Theo đó, bên trên là hình ảnh Quốc huy, bên dưới là gương mặt của diễn viên Công Lý, gắn vào một thân hình lực sĩ mặc quần cộc, tay cầm cán cân. Đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến nhận định, có lẽ tác giả của hình ảnh này muốn chỉ đến cán cân công lý, nhưng như vậy là không được. Một cuốn sách có tính chất trang nghiêm, nhưng hình ảnh bìa sách lại có ý bỡn cợt.

Trước đó, trong văn bản gửi báo chí ngày 17/11, ông Nguyễn Hoàng Cầm, Giám đốc NXB Lao động – Xã hội cho biết, phía NXB Lao động – Xã hội đã gửi lời xin lỗi đến diễn viên Công Lý vì đã không kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để nhà sách Lao động đưa hình ảnh của anh lên bìa sách, nhìn rất phản cảm, làm xấu đi hình ảnh của nghệ sĩ.

Ông Cầm cũng cho biết, cuốn sách là sản phẩm liên kết xuất bản giữa NXB Lao động – Xã hội và nhà sách Lao Động. Đồng thời, phía NXB đã nỗ lực hết sức để thu hồi những cuốn sách còn lại trên thị trường. Đối với độc giả đã mua sách, NXB mong muốn được độc giả gửi lại và chịu toàn bộ phí tổn tiền mua sách, đi lại. Tính đến ngày 17/11, NXB đã tiến hành thu hồi được 270 cuốn sách.

Liên quan tới vụ việc này, ông Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Lao động- Xã hội khẳng định trên tờ Infonet, nhà sách Lao động thực hiện không đúng nội dung sách do Nhà xuất bản Lao động -Xã hội duyệt. Cụ thể, nhà sách đã tự ý bổ sung thêm hình ảnh vào trang bìa cuốn sách không đúng như bản duyệt. Ngoài ra, tên sách “Luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” không đúng với tên sách trong quyết định xuất bản “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Được biết, tác giả thiết kế bức ảnh ở bìa sách là N.V.L. (23 tuổi, người Hà Nội). Người này cho biết, hình ảnh này được thiết kế cách đây 2 năm và đưa lên diễn đàn Vietdesigner. Anh chỉ thiết kế cho vui chứ không có mục đích gì.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại