Hà Tĩnh: Cấm đường tuyến quốc lộ 1A nơi từng cuốn trôi xe khách

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Nước lũ dâng cao khiến tuyến quốc lộ 1A, đoạn km 474+477 (xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị ngập nặng, nhiều khu dân cư bị cô lập.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiều khu vực dân cư thấp trũng như ở huyện miền núi Hương Khê, Hương Sơn, Thạch Hà đã bị ngập sâu. Đặc biệt, do mưa lớn, các hồ đập, sông suối trên địa bàn đã dân lên ở mức báo động nên các cơ quan quản lý đồng loạt cho xã lũ khiến nhiều vùng dân cư ở hạ lưu các con sông bị chìm trong biển nước.

Theo ghi nhận của PV, chiều ngày 18/10, nước sông Lam đã dâng lên làm ngập tuyến quốc lộ 1A, km 474+477, đoạn qua địa bàn thôn 5 xã Xuân Lam, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã bị ngập sâu khiến giao thông qua đây bị tê liệt hoàn toàn. Nhiều chỗ đã bị nước lũ làm ngập sâu từ 0.3-0.5m. Cũng tại đoạn đường ngập lụt này, cách đây đúng 3 năm, trong một trận lũ lịch sử vào tháng 10/2010, chiếc xe khách chở theo 18 người bất chấp nguy hiểm vẫn băng qua đường đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Hậu quả, 18 người đã phải nằm lại dưới dòng sông Lam.

Hà Tĩnh: Cấm đường tuyến quốc lộ 1A, nơi từng cuốn trôi xe khách
 
Hà Tĩnh: Cấm đường tuyến quốc lộ 1A, nơi từng cuốn trôi xe khách

Nước lũ sông Lam dâng khiến tuyến quốc lộ 1A bị ngập sâu từ 0.3-0.5m.

 Trước tình hình nước lũ dâng lên, làm tuyến quốc lộ 1A bị ngập, cơ quan chức năng, lực lượng CA huyện Nghi Xuân đã tiến hành cho lập các chốt chặn, cấm phương tiện đi qua tuyến đường này để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành lập chốt ở giao lộ giao thông để tiến hành hướng dẫn các phương tiện giao thông đi vào quốc lộ 8B để tránh lũ.

Ngày 18/10, lãnh đạo huyện Nghi Xuân cho biết, hiện tại nhiều xã thuộc huyện này đã bị ngập sâu, nhiều nơi bị ngập sâu từ 1-2m. Như tại các xã Xuân Trường 2, Xuân Giang, ốc đảo Xuân Giang, Xuân Lam, Xuân Hồng…đã bị ngập trong nước lũ.

Ghi nhận của PV , tại địa bàn xã Xuân Lam, nước sống Lam dâng lên đã khiến tuyến quôc lộ 1A qua đây bị ngập lụt. Tuyến đường dẫn vào trung tâm xã cũng đã bị ngập sâu hơn 1m khiến nơi đây bị cô lập hoàn toàn. Nhiều nhà dân ở thôn 1,2,5 của xã này cũng đã bị nước lũ tràn vào cuốn trôi và làm hư hỏng các tài sản.

Hà Tĩnh: Cấm đường tuyến quốc lộ 1A, nơi từng cuốn trôi xe khách

Cơ quan chức năng lập chốt chặn, cấm các phương tiện qua đoạn đường này.

Hà Tĩnh: Cấm đường tuyến quốc lộ 1A, nơi từng cuốn trôi xe khách

Những dòng nước xoáy khủng khiếp trong lũ.

Hà Tĩnh: Cấm đường tuyến quốc lộ 1A, nơi từng cuốn trôi xe khách

Lực lượng chức năng lập chốt hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông đi vào quốc lộ 8B để tránh lũ.

Hà Tĩnh: Cấm đường tuyến quốc lộ 1A, nơi từng cuốn trôi xe khách

Nhiều nhà hàng phải đóng cửa vì ngập sâu trong lũ.

Hà Tĩnh: Cấm đường tuyến quốc lộ 1A, nơi từng cuốn trôi xe khách

Các nhà cao tầng cũng ngập trong lũ.

Hà Tĩnh: Cấm đường tuyến quốc lộ 1A, nơi từng cuốn trôi xe khách

Nhiều nhà dân cư ở vùng thấp trũng huyện Nghi Xuân bị ngập sâu trong nước.

Hà Tĩnh: Cấm đường tuyến quốc lộ 1A, nơi từng cuốn trôi xe khách

Biển nước lũ đang làm cô lập nhiều vùng dân cư.

Hà Tĩnh: Cấm đường tuyến quốc lộ 1A, nơi từng cuốn trôi xe khách

Một cây xăng bị chìm trong nước lũ.

Hà Tĩnh: Cấm đường tuyến quốc lộ 1A, nơi từng cuốn trôi xe khách
 
Hà Tĩnh: Cấm đường tuyến quốc lộ 1A, nơi từng cuốn trôi xe khách

Người dân chuẩn bị phương tiện thuyền để đi lại trong lũ.

Hà Tĩnh: Cấm đường tuyến quốc lộ 1A, nơi từng cuốn trôi xe khách
 
Hà Tĩnh: Cấm đường tuyến quốc lộ 1A, nơi từng cuốn trôi xe khách

Đường dẫn vào xã Xuân Lam đã bị ngập sâu từ 1-2m.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng, ban phòng chống lụt bão huyện Nghi Xuân đã tiến hành các phương án di dời dân cư lên các địa điểm cao như trường học và các công trình công cộng của địa phương. Bên cạnh đó, UBND huyện Nghi Xuân cũng đã tiến hành đi tuần tra, cứu trợ những vùng dân cư bị ngập lụt.

Hiện tại, diễn biến thời tiết đang xấu đi, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn có mưa to trên diện rộng, nên nước lũ cõ thể sẽ tiếp tục dâng cao. Trong một vài ngày tới, tuyến quộc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn sẽ bị tê liệt và cấm các phương tiện lưu thông qua đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại