Hà Nội: Những nhà sáng chế trẻ say mê bắn tên lửa nước

Thiên Di |

(Soha.vn) - Những học sinh THPT Hà Nội đam mê chế tạo tên lửa từ vỏ chai nhựa đã có những màn trình diễn tên lửa nước vô cùng ấn tượng.

Sáng nay, 20/1, tại Viện Y học hàng không (Hà Nội) diễn ra chương trình giao lưu tên lửa nước “Kết nối niềm đam mê” do các bạn học sinh trong CLB HAPAC (HSGS Applied Physics & Astronomy Club), trường THPT chuyên KHTN, Đại học KHTN, Đại học QG Hà Nội tổ chức.

Những chiếc tên lửa làm bằng vỏ chai nhựa, sử dụng nguyên lý động lực học Vật lý (cho nước, bơm khí vào) để đẩy bắn lên. Cuộc giao lưu tranh tài giữa các CLB của các trường chuyên ở Hà Nội: Amsterdam, Chu Văn An, Chuyên Ngữ, chuyên Nguyễn Huệ, cùng Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội mang đến nhiều màn bắn ấn tượng, hoành tráng.

Các đội tỉ mỉ tập trung chuẩn bị tên lửa nước.

Trần Vũ Tuấn (HS Chu Văn An) cùng đồng đội chuẩn bị phóng tên lửa nước 5 tầng.

Đây là sân chơi khoa học đầy tính sáng tạo thỏa mãn niềm đam mê của những học sinh yêu thích môn vật lý, kích thích sự sáng tạo trong các hoạt động khoa học, sự tò mò, ham mê khám phá, chế tạo của các bạn trẻ.

Nói về mục đích của chương trình, đại diện ban tổ chức, bạn Nguyễn Văn Tùng (HS lớp 11 Toán, THPT Chuyên Tự nhiên) cho biết: “Hoạt động này được yêu thích vì đơn giản, tên lửa nước còn khá an toàn nếu người chơi nắm rõ các yêu cầu kỹ thuật. Đây là chiếc cầu nối gắn kết lòng đam mê khoa học giữa các CLB tham gia, giao lưu, chia sẻ và học hỏi tri thức, kinh nghiệm”.

Nguyễn Hoàng Thắng chuẩn bị tên lửa cùng nhóm Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ.
Nguyễn Hoàng Thắng chuẩn bị tên lửa cùng nhóm Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ.

Các tiết mục bắn của các nhóm, CLB đến từ các trường được biểu diễn tự do, không bị giới hạn cách thức trình diễn khả năng của tên lửa mình.

Thích thú với màn bắn tên lửa nước 5 tầng, Trần Vũ Tuấn (HS lớp 11A2, THPT Chu Văn An) nói: “Vì đam mê với môn này nên em kêu gọi mọi người tham gia thành lập CLB được hơn 2 tháng. Em thực sự thấy thích thú với sân chơi bổ ích này, chúng em hiểu rõ sự khác nhau giữa lý thuyết và thực hành”.

Những màn trình diễn ấn tượng, hoành tráng.

Mô hình tên lửa nước của các bạn học sinh trình diễn tại buổi giao lưu.

Khá tiếc nuối phần thi bắn không thành công tên lửa nước, Nguyễn Hoàng Thắng (HS 11 chuyên Lý, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông) chia sẻ: “Nhóm mình đã có 2 năm kinh nghiệm, bọn mình rất thích thú vì chỉ làm tên lửa trong 5 ngày. Tuy nhiên, có vài trục trặc nhỏ nên chưa như ý muốn. Hoạt động ngoại khóa giúp mình có nhiều kiến thức môn Vật lý và các môn khác”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại