Cấp cứu 115 Hà Nội vẫn chưa xử lý cán bộ rút thuốc BHYT về cho mẹ

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Lý do Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội chưa thành lập Hội đồng kỷ luật đối với DS Hương là vì còn phải chờ kết quả kiểm tra từ bảo hiểm xã hội.

Như đã đưa tin, Dược sỹ Lê Thị Thu Hương – Cán bộ hợp đồng của Trung tâm Cấp cứu (TTCC) 115 Hà Nội đã có hành vi sử dụng số thẻ Bảo hiểm y tế của người khác, lập 33 hồ sơ khống để lĩnh thuốc Bảo hiểm y tế với lý do lĩnh thuốc này được đưa ra là về sử dụng cho… mẹ đẻ cán bộ Hương.

Liên quan đến thông tin này, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội đã lên tiếng. Cụ thể, theo kết quả thanh tra của Sở Y tế Hà Nội, việc dược sỹ (DS) Lê Thị Thu Hương – cán bộ hợp đồng của TTCC 115 sử dụng số thẻ BHYT của người khác lập 33 hồ sơ và lĩnh thuốc BHYT về sử dụng cho mẹ đẻ là vi phạm quy định về sử dụng Thẻ BHYT, cấp phát thuốc BHYT và vi phạm quy chế chuyên môn về khám, chẩn đoán, điều trị bệnh. Trách nhiệm được Thanh tra Sở Y tế Hà Nội xác định là thuộc về DS Lê Thị Thu Hương, các bác sỹ, cán bộ ký trong 33 hồ sơ mà DS Hương đã lập.

BS Trần Văn Nam - GĐ Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội (Ảnh: Tuấn Nam)

BS Trần Văn Nam - GĐ Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội (Ảnh: Tuấn Nam)

Trong một cuộc trao đổi với chúng tôi hồi đầu tháng 10/2013, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội Trần Văn Nam nói: "Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chúng tôi đã yêu cầu cô Hương viết tường trình. Tôi đã chuyển DS Hương sang vị trí công tác khác rồi sau đó rà soát để chuẩn bị kỷ luật. Đơn vị tôi phức tạp. Khi phát hiện ra từ hồi tháng 8/2013 thì cô ấy đã tự nguyện nhận mang thuốc về cho mẹ bị bệnh tiểu đường. Cô ấy đã khắc phục bằng cách tự nguyện nộp trả cơ quan hơn 10 triệu".

Tuy nhiên, trong một cuộc trao đổi với chúng tôi chiều 22/10 tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, ông Nam cho hay: "Cho đến thời điểm này Trung tâm vẫn chưa thành lập Hội đồng kỷ luật vì còn chờ kết luận từ Bảo hiểm Xã hội Hà Nội".

Đáng chú ý, sau khi Bảo hiểm xã hội Hà Nội vào cuộc, hành vi rút thuốc của DS Lê Thị Thu Hương còn được xác định là không chỉ xảy ra trong những tháng đầu năm 2013 mà còn xảy ra vào 3 tháng cuối năm 2012. Và số hồ sơ khống do DS Hương lập bị phát hiện cho đến thời điểm này đã lớn hơn con số 33. Kèm với đó, số tiền mà DS Hương tự nguyện nộp trả đã lên đến hơn 16 triệu đồng.

Theo lời ông Nam, hiện DS Hương đã được chuyển sang làm nhiệm vụ… hướng dẫn vị trí các phòng khám cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến khám tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.

Còn về việc các bộ hồ sơ được DS Hương dùng để rút thuốc có chữ ký của một số bác sỹ, ông Nam cho rằng các bác sỹ đó do cả nể, do quen biết mà ký vào đó.

Khi được hỏi về những đánh giá tính chất vụ việc do DS Hương gây ra, ông Nam cho rằng hành động của DS Hương là sai nhưng chỉ… là lấy thuốc về cho mẹ DS Hương nên đã báo cáo lên Sở Y tế. Khi được hỏi về việc lãnh đạo Trung tâm có báo thông tin sang cho cơ quan Công an TP. Hà Nội việc DS Hương lập hồ sơ khống rút thuốc từ Bảo hiểm Y tế với tổng giá trị hơn 16 triệu đồng hay không, ông Nam cho hay là cơ quan không thông báo sang Công an TP.Hà Nội.

Khi vụ việc lập hồ sơ khống để rút thuốc của Bảo hiểm xã hội đã được phát hiện và DS Hương đã tự nguyện nộp lại số tiền tương ứng với số thuốc đã chiếm dụng thì với vị trí chỉ là một cán bộ hợp đồng của Trung tâm, cách thức DS Hương thực hiện để có thể chiếm dụng thuốc từ Bảo hiểm xã hội trong một thời gian dài mà không bị phát hiện vẫn là một vấn đề cần được làm rõ.

GĐ Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội Trần Văn Nam cho biết hình thức kỷ luật có thể áp dụng với DS Hương sau khi có kết luận từ Bảo hiểm xã hội Hà Nội tối thiểu là đuổi việc.

Liên quan đến vụ TTCC 115 đã nhận chở dịch vụ một bệnh nhân từ Bệnh viện Quân đội 108 về Ninh Bình. Trong quá trình vận chuyển, xảy ra tai nạn, đổ xe, bệnh nhân chết và vụ việc này đã không được báo cáo lên Sở Y tế Hà Nội, ông Nam cho hay, vì xảy ra tai nạn nên Trung tâm đã... miễn phí cho gia đình bệnh nhân. Theo ông Nam, thường những việc gì khó khăn thực sự không giải quyết được thì mới báo cáo Sở, còn những gì mà giải quyết được thì đơn vị cố gắng giải quyết (?).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại