Bị phạt vì chê chủ tịch trên facebook: Có thể khởi kiện ra tòa?

Hoàng Đan |

Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa, nếu người bị phạt vì chê chủ tịch trên facebook thấy oan ức có thể khiếu nại và sau đó, còn thấy không thỏa đáng thì khởi kiện ra tòa.

Cần xây dựng mối quan hệ tôn trọng trên facebook

Do chê chủ tịch UBND tỉnh "nhìn cái mặt kênh kiệu" trên facebook, bà Lê Thị Thùy Trang, giáo viên môn ngữ văn, Trường THPT Long Xuyên và ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc, nhân viên Điện lực An Giang đã bị Sở TTTT An Giang xử phạt mỗi người 5 triệu đồng.

Lý do cả hai đã vi phạm quy định truyền đưa lưu trữ sử dụng thông tin nhằm xúc phạm uy tín danh dự người khác.

Còn bà Phan Thị Kim Nga, phó văn phòng Sở Công thương bị nhắc nhở trong vụ việc, không bị xử phạt.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với chúng tôi, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đại biểu Quốc hội TPHCM) cho rằng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính thì phải xem lại cơ sở, căn cứ có phù hợp.

“Nếu sự việc chỉ đáng nhắc nhở mà xử phạt tiền lên tới 5 triệu đồng thì cái đó tùy thuộc vào lãnh đạo giải quyết vụ việc.

Trường hợp đã xử lý với nhau bằng luật pháp rồi thì người bị xử lý nếu thấy oan ức, quyết tâm đấu tranh thì có thể sử dụng công cụ khiếu nại theo Luật Khiếu nại tố cáo và sau đó nếu thấy việc giải quyết không thỏa đáng thì có thể khởi kiện ra tòa”, ông Nghĩa nói.

Trả lời thắc mắc về việc xử phạt này dễ trở thành tiền lệ xấu khi người dân muốn góp ý, nhận xét về lãnh đạo địa phương, ông Nghĩa cho rằng, từ sự việc này chúng ta cũng cần suy nghĩ về việc xây dựng mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau trên mạng xã hội.

"Bởi theo Hiến pháp thì việc bảo vệ bí mật đời tư, danh dự, nhân phẩm rất quan trọng. Các luật tố tụng dân sự, hình sự cũng quan tâm tới việc đó.

Chúng ta phải tiến tới một quan hệ xã hội không tùy tiện sử dụng mạng xã hội, facebook để thỏa mãn tình cảm nhất định của mình”, ông Nghĩa bày tỏ.

Ông Nghĩa lấy ví dụ thêm, tôi có thể tức ông đó, nhưng loan truyền thông tin trên mạng xã hội về ông ấy với những thông tin không đúng là rất có hại cho người đó.

"Mỗi lần bực bội mà tung hết lên cho tất cả mọi người xem thì phải xem lại. Chúng ta thử đặt mình vào vị trí người trong cuộc đi, nếu chúng ta bị bêu riếu lên thì có vui không?

Có những điều loan truyền không đúng gây ảnh hưởng thì dù sau này xin lỗi cũng không cứu vãn được”, ông Nghĩa nêu.

Ông Nghĩa cho rằng người dùng mạng xã hội sẽ phải xây dựng quan hệ trách nhiệm, có sự chan hòa, nhân văn hơn.

Xử lý như vậy là quá nặng nề

Còn đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) cho rằng, việc xử lý cán bộ trong trường hợp này phải thận trọng và tế nhị vì dễ mang tiếng “lấy lòng cấp trên”.

“Nếu xử lý rốt ráo với những người bị cho là xúc phạm danh dự của lãnh đạo tỉnh, vậy thử hỏi nếu thực tế những người khác không phải lãnh đạo tỉnh cũng bị nói xấu, xúc phạm thì liệu các cơ quan công quyền có xử lý rốt ráo như vậy không?

Hay chỉ lãnh đạo tỉnh mới được ưu tiên?”, ông Thắng đặt vấn đề.


Đại biểu Phạm Tất Thắng.

Đại biểu Phạm Tất Thắng.

Đặt giả sử mình trong vai trò chủ tịch tỉnh, ông Thắng bày tỏ: "Nếu tôi là vị lãnh đạo tỉnh này và có người viết lên mạng xã hội có ý xúc phạm tôi, trước tiên tôi sẽ tự xem xét lại bản thân vì sao mình lại bị người ta nhận xét nặng nề như vậy đã".

Đánh giá về việc xử lý kỷ luật cả về mặt Đảng, ông Thắng đánh giá: "Cách xử lý như vậy là quá nặng nề. Họ lên mạng xã hội, bình luận như vậy với tư cách những người dân bình thường.

Việc xử lý hành chính họ là phạt tiền cũng đã quá nặng, vậy mà lại thêm kỷ luật đảng nữa e rằng không ổn.

Theo tôi, cái này không liên quan nhiều tới trách nhiệm đảng viên, dù đúng là đảng viên cũng phải biết cách kiểm soát hành vi, lời nói của mình ở nơi công cộng".

Đại biểu TRần khắc tâm (sóc trăng)
 
Phạt 5 triệu đồng thì người ta đóng 5 triệu nhưng nếu người ta không hài lòng sẽ có những hình thức khác và người ta lại tiếp tục. Người ta đánh giá bằng cảm xúc của họ, phạt 5 triệu là quá đáng. Nên lắng nghe, góp ý, xem lại mình, cái quan trọng nhất là phải chân tình lắng nghe xem mình có kênh kiệu không? Nếu mình kênh kiệu thì phải thay đổi. Lãnh đạo 1 địa phương là 1 người hay hay dở thì người ta có qyền đóng góp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại