WHO: Số người thiệt mạng vì động đất ở Syria - Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên đến hơn 20.000

Minh Hạnh Theo BBC |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (khu vực giáp Syria) hôm 6/2 có thể sẽ tăng lên đến hơn 20.000 người.

Chỉ sau 24 giờ, tổng số người thiệt mạng vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên đến hơn 4.300 người. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 2.921 người được xác nhận đã thiệt mạng. Tại Syria, con số này là 1.444 người.

Tuy nhiên, WHO cảnh báo số người thiệt mạng có thể tăng lên gấp tám lần so với thống kê ban đầu khi lực lượng cứu hộ tìm thấy nhiều nạn nhân hơn từ đống đổ nát.

"Có khả năng tiếp tục xảy ra những vụ sập nhà. Vì vậy, con số có thể tăng gấp tám lần so với thống kê ban đầu”, quan chức khẩn cấp cấp cao của WHO tại châu Âu Catherine Smallwood nói khi số người thiệt mạng là khoảng 2.600 người.

“Thật không may, chúng tôi luôn gặp trường hợp tương tự với các trận động đất. Báo cáo ban đầu về số người chết hoặc bị thương sẽ tăng khá đáng kể trong tuần tiếp theo."

Bà Smallwood nói thêm rằng tuyết rơi dày sẽ khiến nhiều người không có nơi trú ẩn, làm tăng thêm mối nguy hiểm. Nhiều nạn nhân đang ở miền Bắc Syria, nơi bị chiến tranh tàn phá và hàng triệu người đang phải sống trong các trại tị nạn.

Hàng nghìn tòa nhà ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã đổ sụp khi mọi người chưa kịp tìm chỗ trú ẩn. Nhiều tòa nhà cao tới 12 tầng đã bị san phẳng, đường sá bị phá hủy. Trong số các tòa nhà bị hư hại có Lâu đài Gaziantep, một địa danh lịch sử đã tồn tại hơn 2.000 năm.

Cơ sở hạ tầng năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị hư hại. Một số video đã cho thấy các đám cháy lớn ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Người dùng mạng xã hội cho rằng nguyên nhân là do đường ống dẫn khí bị rò rỉ .

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Donmez xác nhận cơ sở hạ tầng đã bị hư hại nghiêm trọng, nhưng không đề cập đến các vụ nổ.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở một trong những vùng thường xuyên xảy ra động đất nhất thế giới. Năm 1999, một trận động đất cực mạnh đã đoạt mạng hơn 17.000 người ở phía Tây Bắc nước này. Thảm họa động đất tồi tệ nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ là vào năm 1939 khi 33.000 người chết ở tỉnh Erzincan.

Một cư dân Kahramanmaras, Melisa Salman, cho biết sống trong khu vực thường xuyên xảy ra động đất có nghĩa là cô đã quen với những đợt rung lắc, nhưng cơn địa chấn hôm thứ Hai là "lần đầu tiên chúng tôi trải qua bất cứ điều gì như vậy". "Chúng tôi nghĩ đó là ngày tận thế," cô nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết 45 quốc gia đã đề nghị hỗ trợ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay.

Liên minh châu Âu đang gửi các đội tìm kiếm tới Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi lực lượng cứu hộ từ Hà Lan và Romania đã lên đường. Anh cho biết nước này sẽ gửi 76 chuyên gia, thiết bị và chó cứu hộ.

Pháp, Đức, Israel và Mỹ cũng đã cam kết giúp đỡ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị giúp đỡ cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleymon Soylu cho biết 10 thành phố bị ảnh hưởng bởi trận động đất bao gồm Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir và Kilis. Ở những thành phố này, trường học sẽ phải đóng cửa ít nhất một tuần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại