WaPo: Chính UAE "đạo diễn" vụ tấn công mạng nhằm vào Qatar, đẩy vùng Vịnh vào khủng hoảng

Thi Anh |

Vào ngày 23/5, các thành viên cấp cao trong chính phủ UAE đã bàn thảo kế hoạch và phương thức thực hiện vụ tấn công.

Washington Post dẫn nguồn quan chức tình báo Mỹ cho rằng, chính UAE đã dàn xếp vụ tấn công vào nhiều trang mạng của chính phủ Qatar để đăng tải các trích dẫn kích động, sai sự thật, liên quan tới quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani hồi cuối tháng 5, dẫn tới cuộc khủng hoảng ngoại giao ở vùng Vịnh.

Theo WaPo, các thông tin mới được phân tích do cơ quan tình báo Mỹ thu thập xác nhận rằng: Vào ngày 23/5, các thành viên cấp cao trong chính phủ UAE đã bàn thảo kế hoạch và phương thức thực hiện. Tuy nhiên, chưa rõ liệu UAE tự mình tiến hành hay thuê bên thứ ba thực hiện vụ tấn công mạng.

Sau đó một ngày, 24/5, vụ tấn công diễn ra và các thông tin xuất hiện trên mạng. Được biết, các tin tức sai sự thật đã nói rằng, quốc vương Qatar gọi Iran là "cường quốc Hồi giáo" và khen ngợi phong trào Hamas. Hành động này đã khiến nhiều nước vùng Vịnh tức giận và quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar với lý do nước này tài trợ khủng bố.

Bản thân Qatar đã lên tiếng về vụ việc này và khẳng định mình bị tấn công nhưng lời giải thích của Doha bị các nước vùng Vịnh bỏ qua.

WaPo cho hay, những thông tin này lộ ra sau khi các email đánh cắp từ tài khoản cá nhân của đại sứ UAE Yousef al-Otaiba được lưu truyền trong giới báo trí suốt vài tháng qua. Trong đó, nhiều email cho thấy, suốt nhiều năm, UAE đã quyết tâm kêu gọi sự ủng hộ của giới chức Mỹ trong các vấn đề liên quan tới tranh chấp với Qatar.

GlobalLeaks, một tổ chức ủng hộ Qatar đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

Liên quan tới thông tin WaPo đăng tải, ông Otaiba đã lên tiếng bác bỏ trong một thông cáo:

"UAE không liên quan gì tới vụ việc được cho là tấn công mạng trong bài báo", trích thông cáo, "Hành động của Qatar mới là sự thật: Tuồn quỹ, ủng hộ và tạo điều kiện cho các phiến quân cực đoan từ Taliban cho tới Hamas và Qadafi, kích động bạo lực, khuyến khích cực đoan hóa và làm ảnh hưởng tới sự ổn định của các nước láng giềng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại