Truyền thông UAE: Cựu khủng bố Anh em Hồi giáo thừa nhận được Qatar "hỗ trợ rất nhiều"

Tất Đạt |

Dù được hậu thuẫn bởi Qatar, kế hoạch gây bất ổn Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) của tổ chức bí mật này vẫn gặp phải thất bại.

Ba năm sau khi chính phủ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) chính thức tuyên chiến với tổ chức Anh em Hồi giáo, Abdulrahman bin Subaih Khalifa Al Suwaidi – cựu thành viên tổ chức bí mật này - tiết lộ với kênh truyền hình Abu Dhabi của UAE rằng Qatar đã tài trợ tất cả các hoạt động của tổ chức, tham gia phát triển các công cụ và cung cấp cho các thành viên hộ chiếu, nơi ở và tiền bạc để gây bất ổn UAE.

Suwaidi, hiện đang lãnh án tù 15 năm vì hành vi cực đoan, cũng cho biết các kênh truyền thông Qatar hướng dẫn nhóm này cách thức gây bất ổn qua các phương tiện truyền thông, giáo viên hướng dẫn là người Ả Rập và Qatar.

Báo al-Arabiya của UAE dẫn lời Suwaidi cho biết "Trong một khóa học 5 ngày, họ đã hướng dẫn chúng tôi cách sử dụng các mạng xã hội để kích động biểu tình".

Đây chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của tổ chức này, nhằm tạo ra làn sóng biểu tình như phong trào Mùa xuân Ả Rập hồi năm 2010.

Theo Suwaidi, Qatar tin rằng việc gây ra các cuộc nổi loạn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cũng theo al-Arabiya ời thú nhận của Suwaidi khớp với những điều tra ghi nhận được sau khi tổ chức này tan rã. 

Các thành viên của Anh em Hồi giáo và các tổ chức liên quan luôn giữ liên lạc, không chỉ ở cấp độ quốc tế và khu vực, mà còn ở ngay trong vùng Vịnh, để được hỗ trợ tài chính, tư vấn và truyền thông.

Suwaidi xác nhận Qatar tài trợ Văn phòng Ðiều phối Vùng Vịnh của Anh em Hồi giáo có trụ sở tại Iran, và ông đã từng gặp người đứng đầu văn phòng Abu Yahya Abdul Rahman Al-Birani hiện đang sống tại Tehran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại