Vùng Vịnh bất ngờ tuyên bố cho Washington triển khai tàu chiến, sẵn sàng tấn công Iran

Mộc Miên |

Giới truyền thông Saudi Arabia đưa tin từ nguồn riêng rằng, các nước vùng Vịnh đã đồng ý cho Mỹ triển khai quân để làm bàn đạp tấn công Iran.

Vùng Vịnh bất ngờ tuyên bố cho Washington triển khai tàu chiến, sẵn sàng tấn công Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Các quốc gia này dẫn "cơ sở thỏa thuận song phương giữa Mỹ và các nước Arab tại vịnh Ba Tư" để lý giải việc cho Mỹ triển khai quân, với mục đích "ngăn chặn Iran leo thang quân sự và tấn công các quốc gia vùng Vịnh" hoặc "gây hại cho lợi ích của Mỹ".

Ngày 19/5, tờ báo tiếng Ả Rập "Al-Sharq al-Ausat" dẫn các nguồn tin cấp cao cho biết, Saudi Arabia và các nước khác thuộc Vịnh Ba Tư như UAE đã đồng ý cho phép Mỹ triển khai tàu thuyền trong vùng lãnh hải và binh sĩ trên lãnh thổ của họ để tấn công Iran khi cần thiết.

Cùng ngày, các nguồn tin địa phương khẳng đinh Arab Saudi đang tìm kiếm một cuộc họp thượng đỉnh các quốc gia Hồi giáo để thảo luận về vấn đề Iran ngay trong tháng 5/2019.

Các thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang chóng mặt. Hôm 17/5, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Gonzalez (DDG-66) và USS McFaul (DDG-74) của Mỹ đã di chuyển đến Eo biển Hormuz gần Iran để tiến vào vùng Vịnh.

Cùng lúc đó, nhóm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln (CVN-72) được neo đậu sẵn sàng chiến đấu ở ngoài khơi bờ biển Oman. Các máy bay ném bom B-52 cũng bắt đầu hoạt động từ căn cứ ở Qatar.

Vùng Vịnh bất ngờ tuyên bố cho Washington triển khai tàu chiến, sẵn sàng tấn công Iran - Ảnh 3.

Tàu chiến Mỹ hoạt động ngoài khơi. Ảnh: ITN

Mỹ tuyên bố hiện hữu mối đe dọa chiến tranh từ Iran, nên đã ra lệnh sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ khỏi thủ đô Baghdad của Iraq; đồng thời Chỉ huy Bộ tư lệnh Chiến trường Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) cũng hạ lệnh tăng cường tình trạng báo động chiến tranh.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã gia tăng sau khi Tehran tuyên bố ý định ngừng thực hiện một số nghĩa vụ cam kết theo giao kèo hạt nhân, còn Washington hứa hẹn dùng vũ lực chống lại "mối đe dọa" với lợi ích của Mỹ ở Trung Đông.

Trong tuyên bố mới nhất, Iran tuyên bố không muốn chiến tranh, song Tehran sẽ đáp trả nếu cần thiết. Trước khi kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 19/5, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố: "Không ai nên có suy nghĩ hay ảo tưởng rằng họ có thể đối đầu với Iran trong khu vực".

Đáp lại tuyên bố cứng rắn của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter: "Nếu Iran muốn chiến tranh, đó sẽ là sự kết thúc chính thức của Iran. Đừng bao giờ đe dọa Mỹ một lần nào nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại