Vừa đảo chiều, đồng Nhân dân tệ lại lao dốc thấp kỷ lục trong vòng 11 năm: Mỹ-Trung khó lòng "hạ hỏa"?

Hồng Anh |

Đồng Nhân dân tệ trong ngày hôm nay (7/8) lại tiếp tục lao dốc khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục leo thang.

Trong thông cáo ngày 6/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã chỉ trích việc Mỹ liệt nước này vào danh sách quốc gia "thao túng tiền tệ" và bác bỏ những cáo buộc liên quan.

Tuy nhiên, sang ngày hôm nay (7/8), đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc lại tiếp tục hạ giá xuống mức 7,0488 so với đồng USD, thấp hơn khoảng 0,4% so với tỉ giá được ghi nhận vào cuối ngày hôm qua.

Mở đầu phiên giao dịch ngày 7/8, ngân hàng trung ương của Trung Quốc đã thiết lập tỉ giá đồng nhân dân tệ ở mức 6,9996 so với đồng USD - thấp nhất kể từ ngày 15/5/2008 (giai đoạn kinh tế thế giới khủng hoảng).

Đầu tuần này, Bắc Kinh cũng đã khiến thị trường tài chính quốc tế chao đảo khi thiết lập tỉ giá đồng Nhân dân tệ so với đồng USD ở mức thấp nhất trong vòng 11 năm qua.

Hôm 5/8 vừa qua, sau khi Bắc Kinh bất ngờ hạ giá đồng Nhân dân tệ xuống dưới mức tâm lý (7 NDT/USD) - một động thái được cho là nhằm trả đũa đòn giáng thuế quan trước đó của Washington - Bộ Tài chính Mỹ đã quyết định liệt Trung Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đích thân lên án hành động của Trung Quốc, và khẳng định đống thái này sẽ chỉ càng khiến Bắc Kinh thêm suy yếu.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc ngày 6/8 đã phản đối quyết định của Mỹ, và khẳng định rằng điều này không chỉ khiến thị trường tài chính quốc tế chao đảo, mà còn gây tổn hại tới quá trình khôi phục của kinh tế và thương mại toàn cầu.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ áp bổ sung 10% thuế nhập khẩu đối với 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc chưa bị ảnh hưởng trong cuộc thương chiến, bắt đầu từ ngày 1/9.

Quyết định này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi cuộc đàm phán thương mại của hai nước Mỹ-Trung khép lại tại Thượng Hải mà không đem lại kết quả như mong đợi. Tổng thống Trump đã phàn nàn rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không giữ lời hứa mua "số lượng lớn" nông sản từ Mỹ, và "chậm chạp" trong việc giải quyết vấn đề fentanyl.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này sẽ có biện pháp trả đũa nếu lệnh thuế quan mới thực sự có hiệu lực. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng thuế quan không phải là biện pháp "mang tính xây dựng" để giải quyết xung đột thương mại giữa hai nước.

Hiện thế giới vẫn đang nín thở theo dõi diễn biến và chờ đợi các động thái tiếp theo từ hai phía trong cuộc thương chiến chưa thấy hồi kết này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại