Đánh giá đòn trả đũa kép cực mạnh của TQ, chuyên gia Mỹ "chấm" 11/10: Chiêu tiếp theo sẽ còn hiểm hơn nữa?

Hồng Anh |

Bắc Kinh hôm 5/8 vừa qua đã chính thức tung đòn trả đũa "kép" sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 10% đối với 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc.

Các nhà phân tích Phố Wall đã cảnh báo giới đầu tư chuẩn bị tinh thần khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang. Đầu tuần này, Trung Quốc đã chính thức tung đòn trả đũa mới nhất nhằm vào Mỹ - một đòn trả đũa được chuyên gia của ngân hàng đầu tư Cowen của Mỹ đánh giá là "11 trên thang đo từ 1-10".

"Đòn trả đũa của Trung Quốc được tung ra nhằm khiến Tổng thống [Trump] phải chú ý", nhà phân tích Chris Krueger của Cowen nói với các nhà đầu tư hôm 5/8 vừa qua.

Nhóm phân tích của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley cho biết: "Các nhà đầu tư cần sẵn sàng đối phó với kịch bản thương chiến leo thang ngay trong năm 2019". Nếu điều đó xảy ra, thì kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào khủng hoảng trong vòng 9 tháng tới, theo dự đoán của nhóm chuyên gia này.

Cũng theo Morgan Stanley, hai nước Mỹ-Trung Quốc đang có xu hướng leo thang căng thẳng khi các cuộc đàm phán thương mại không đạt được kết quả như mong đợi.

Đó sẽ là "một giai đoạn mới, với nhiều diễn biến bất ngờ hơn" trong cuộc thương chiến, nhà phân tích của Compass Point, ông Isaac Boltansky nói thêm rằng đòn trả đũa của Trung Quốc "đã đánh dấu một sự leo thang rõ rệt trong căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới".

Đánh giá đòn trả đũa kép cực mạnh của TQ, chuyên gia Mỹ chấm 11/10: Chiêu tiếp theo sẽ còn hiểm hơn nữa? - Ảnh 1.

Đòn trả đũa "kép" đầy nguy hiểm của Trung Quốc

Bắc Kinh hôm 5/8 vừa qua đã tung đòn trả đũa "kép" sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 10% đối với 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc.

Đòn thứ nhất là Ngân hàng Nhân dân - ngân hàng trung ương của Trung Quốc đã hạ giá đồng Nhân dân tệ xuống mức "dưới 7 so với đồng US, vượt ngưỡng tâm lý quan trọng", theo ông Krueger.

Ngân hàng trung ương của Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc về việc cố tình hạ giá đồng Nhân dân tệ để trả đũa Mỹ, và nói rằng động thái này "do thị trường quyết định". Tuy nhiên, hôm thứ 2 vừa qua, tỉ giá đồng Nhân dân tệ so với đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Hành động trên của Trung Quốc đã khiến Mỹ càng thêm "điên tiết" và cũng trong ngày 5/8, Washington đã chính thức liệt đối thủ châu Á này vào danh sách "thao túng tiền tệ".

"Tuy đồng Nhân dân tệ đã suy yếu trong thời gian gần đây, nhưng động thái mới đầy dứt khoát của Trung Quốc là minh chứng rõ ràng rằng chính sách của họ đã có sự thay đổi. Đây là dấu hiệu cho thấy phía Trung Quốc không chấp thuận một thỏa thuận ngắn hạn", theo nhà phân tích Krueger.

Đòn trả đũa thứ 2 của chính phủ Trung Quốc là ra lệnh cho các công ty nhà nước "ngừng nhập khẩu toàn bộ nông sản Mỹ".

Nhà phân tích Krueger cho biết: "Có vẻ số đậu tương đã thu hoạch sẽ phải tiếp tục nằm im trong kho. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các bang miền Trung của nước Mỹ (các bang ủng hộ ông Trump), sau khi ông Trump vừa hứa hẹn sẽ đền bù cho người nông dân".

Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump từng tuyên bố rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý mua vào số lượng lớn nông sản của Mỹ. Tới tháng 7, chính quyền ông Trump lại tiếp tục công bố gói hỗ trợ nhà nông trị giá 16 tỉ USD.

Tuy nhiên, khi tuyên bố lệnh áp thuế 10% đối với 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc còn lại, ông Trump đã cáo buộc phía Bắc Kinh không thực hiện đúng lời hứa của mình.

Phía Trung Quốc khi đó đã khẳng định không có chuyện họ ngừng mua nông sản từ Mỹ, nhưng theo thông tin từ Bloomberg, thì dường như họ có ý định chờ đợi kết quả của cuộc đàm phán thương mại trước khi tiếp tục nhập khẩu hàng Mỹ.

Bên cạnh hai biện pháp trên, thì Trung Quốc vẫn còn một lựa chọn khác - đó là "kìm kẹp" các công ty nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước này, theo nhà phân tích của Cowen"

"Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy chính phủ Trung Quốc áp dụng chính sách chặt chẽ hơn đối với các công ty nước ngoài, trong đó bao gồm việc lập danh sách đen về các công ty này".

Nhìn chung, các nhà phân tích đều cho rằng căng thẳng thương mại giữa hai nước Mỹ-Trung sẽ khó được giải quyết nhanh chóng. Một nhà phân tích cho rằng "chỉ có khả năng rất nhỏ về việc hai nước sẽ tạm thời đình chiến thương mại trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, nhưng quan hệ thương mại giữa hai bên chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn nữa, trước khi Mỹ 'tạm nghỉ' cho cuộc bầu cử".

"Nếu Trung Quốc cứ tiếp tục cứng rắn như vậy, thì chính quyền Mỹ sẽ càng tiếp tục leo thang căng thẳng theo đúng bản năng của mình", Morgan Stanley kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại