Vụ xô xát nghiêm trọng ở biên giới: Ấn Độ nói Trung Quốc có số thương vong "gấp đôi" Ấn Độ

Tất Đạt |

Khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc đang nóng lên do những vụ xô xát dẫn tới thiệt mạng về người ở cả hai quốc gia.

Theo Times of India (TOI), Ấn Độ cho biết phía Trung Quốc có ít nhất 43 thương vong - bao gồm các trường hợp tử vong và thương nặng - trong cuộc đụng độ nghiêm trọng ở thung lũng Galwan.

Vụ việc xảy ra vào tối muộn và đêm ngày 15/6 sau khi phía Trung Quốc "đơn phương thay đổi" quá trình xuống thang căng thẳng và tình hình có thể đã thay đổi nếu hai bên đồng ý tuân thủ ở mức độ cao hơn.

Ít nhất 20 lính Ấn Độ đã tử vong trong cuộc xô xát và chính phủ nước này cho biết có thể con số tử vong sẽ còn tiếp tục tăng.

Bắc Kinh đã cáo buộc Ấn Độ vi phạm biên giới, "tấn công người của Trung Quốc". Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Ấn Độ không nên có những động thái đơn phương và gây ra thêm rắc rối. Ngoài ra, phía Trung Quốc vẫn chưa chính thức xác nhận số ca thương vong trong vụ đụng độ.

Tuy nhiên, Tổng biên tập tờ Hoàn Cầu, ông Hồ Tích Tiến, nói: "Theo như tôi biết, Trung Quốc cũng chịu thương vong trong cuộc đối đầu tại thung lũng Galwan. Trung Quốc không muốn có đụng độ với Ấn Độ, nhưng chúng tôi cũng không sợ nếu cần phải đụng độ".

Theo các nguồn tin , các thương vong chủ yếu gây ra do binh sĩ ném đá và dùng gậy tấn công nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại