Vũ khí điện từ mới của Nga biến khí tài kẻ thù thành "đống phế liệu"

An Dương |

Nga đang phát triển các vũ khí vô tuyến-điện tử sử dụng xung tần số siêu cao UHF, có khả năng phá hủy tất cả các thiết bị điện tử trong bán kính vài km.

Thông tin trên do Sputnik dẫn lời ông Vladimir Mikheev - một cố vấn cấp cao của Tập đoàn Công nghệ Điện tử-Vô tuyến (KRET) cho hay.

Trước đó, các phương tiện truyền thông cho biết ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đã chế tạo mẫu tên lửa điện từ mới tên là Alabuga, có thể vô hiệu hoá tất cả các thiết bị điện tử của đối phương trong bán kính 3,5 km, biến chúng trở thành "đống phế liệu".

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, ông Mikheev cho biết Alabuga đại diện cho một loạt các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển vũ khí vô tuyến-điện tử trong tương lai.

"Vũ khí này có thể mang lại nhiều hiệu quả khác nhau, từ gây nhiễu thông thường, tạm thời làm tê liệt hệ thống vũ khí của đối phương, cho tới phá hủy hoàn toàn các thiết bị điện tử, bo mạch chủ, vi mạch và một số hệ thống khác của chúng" - ông Mikheev nói.

Ông cho biết thêm rằng tất cả các kết quả nghiên cứu đều được giữ bí mật tuyệt đối và đối tượng thí nghiệm của vũ khí sử dụng xung tần số UHF được xếp vào bí mật hàng đầu.

Ông Vladimir Mikheev nói thêm rằng: "Tôi chỉ có thể tiết lộ rằng chúng tôi đang áp dụng mọi tri thức hiện có vào việc phát triển đạn pháo, bom và tên mang theo ngòi nổ điện từ.

"Tất cả các cường quốc hàng đầu thế giới, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc, cũng đang nghiên cứu về lĩnh vực này".

Trong dự án Alabua, các xung bức xạ phát ra cũng tương tự như các bức xạ trong vụ nổ hạt nhân, chỉ khác là chúng không có thành phần phóng xạ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại