Vũ khí của điệp viên Liên Xô được bán đấu giá ở Mỹ

Thanh Bình |
Vũ khí của điệp viên Liên Xô được bán đấu giá ở Mỹ
Vũ khí của điệp viên Liên Xô được bán đấu giá ở Mỹ
Ảnh: Pixabay

Một bộ sưu tập lớn các vật phẩm thời Chiến tranh Lạnh từ Bảo tàng Gián điệp New York, bao gồm cả vũ khí của Ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô (KGB) sẽ được bán đấu giá tại Mỹ.

Thông tin này được thông báo trên trang web chính thức của nhà đấu giá Juben's Auctions,

Theo đó, các vật phẩm đã được trưng bày tại Bảo tàng Điệp viên KGB ở New York vào năm 2019, nhưng đại dịch Covid-19 đã dẫn đến việc phòng trưng bày phải đóng cửa và bộ sưu tập được đem ra bán đấu giá.

Tất cả bộ sưu tập đều thuộc về ông Julius Urbaitis, chủ nhân Bảo tàng Gián điệp KGB ở New York. Ông Urbaitis đã sưu tầm các vật phẩm liên quan đến KGB trong hơn 30 năm.

Những vật phẩm được rao bán bao gồm một khẩu súng lục mini được giấu trong thỏi son môi (trị giá khoảng 2.000 USD) và một cây bút máy; những chiếc máy ảnh đặc biệt có thể giấu trong cà vạt, bao thuốc lá, gạt tàn (trị giá 1.225 USD), hộp thuốc lá hoặc nhẫn.

Theo Daily Mail, một trong những lô đấu giá đắt nhất là một bộ dụng cụ đặc biệt dùng để khoan những lỗ nhỏ trên tường để gài máy ghi âm hoặc máy ảnh vào đó. Lô đấu giá này có giá khoảng 6.000 USD. Tổng cộng số tiền đấu giá bộ sưu tập dự định thu về là 497.000 USD.

Trước đó, Regnum đưa tin, vào tháng 12/2020, một khẩu súng lục Walther PP được sử dụng để quay bộ phim James Bond đầu tiên đã được bán tại Juben's Auctions với giá 256 nghìn USD.

Ngoài ra, một số vật phẩm mang tính biểu tượng của điện ảnh Mỹ cũng được bán như một phần của cuộc đấu giá này.

Đặc biệt, chiếc mũ bảo hiểm của một phi công chiến đấu trong bộ phim “Top Gun” năm 1986 và chiếc mũ của một sĩ quan Hải quân Mỹ trong bộ phim “A Few Good Men “ năm 1992 đã được bán đấu giá với giá 108 nghìn USD.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (viết tắt là KGB, thực chất là cơ quan tình báo-phản gián của Liên Xô). KGB chính thức được cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Khrushchev thành lập vào năm 1954.

Qua nhiều năm, tổ chức này đã được đổi tên nhiều lần, với những cái tên như OGPU, NKVD, MVD, MGB, KGB, FSB. Sau khi Liên Xô tan rã, KGB chia ra thành 2 cơ quan là Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) và Cơ quan tình báo đối ngoại (SVR).

theo Infonet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên