TT Putin tiết lộ kế hoạch đặc biệt với Mỹ, ký "luôn và ngay" - Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tấn công lớn ở Bắc Iraq?

Theo South Front, môt quân nhân Nga được cho đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ mới đây với các chiến binh thánh chiến ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 22:35:00 29/01/2021

    Vấn đề Đài Loan: Quân đội của ông Biden lên tiếng

    Ngày 28/1, Lầu Năm Góc tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài của Mỹ đối với khả năng tự vệ của Đài Loan, đồng thời cho rằng, không có lý do gì để căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan "dẫn đến tình huống như đối đầu".

    Tuyên bố của người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby là phát biểu đầu tiên của quân đội Tổng thống Joe Biden về căng thẳng Trung Quốc - Đài Loan kể từ khi ông Biden chính thức nhậm chức tuần trước và được đưa ra ngay sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước đó đe dọa rằng, nền độc lập cho Đài Loan "có nghĩa là chiến tranh".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:22:00 29/01/2021

    Người đứng đầu thị trấn miền Nam Syria bị giết chết bởi những tay súng lạ mặt

    Thông tấn Nhà nước Syria (SANA) dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết một nhân vật có tên là Mamdouh Mafalani đã bị ám sát trên đường tới công cán tại vùng nông thôn phía Đông tỉnh Daraa.

    Nhân vật này đã được đưa tới bệnh viện Izraa khẩn cấp nhưng cuối cùng ông đã chết vì bị thương quá nặng, Giám đốc bệnh viên, ông Ahmad Ghazali cho biết.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:08:00 29/01/2021

    Thỏa thuận hạt nhân Iran: Tehran tái khẳng định lập trường

    Ngày 29/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định, nước này sẽ không chấp nhận những yêu cầu của Mỹ về việc Tehran phải đảo ngược kế hoạch làm giàu uranium trong chương trình hạt nhân trước khi Washington dỡ bỏ trừng phạt.

    Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Zarif cho rằng, yêu cầu của Washington "là không thực tế và sẽ không xảy ra".

    Trước đó, ngày 28/1, truyền hình nhà nước Iran đưa tin, nước này đã sản xuất 17kg uranium làm giàu ở mức 20% trong vòng 1 tháng, vượt mục tiêu 10kg/tháng, qua đó đưa chương trình hạt nhân của Tehran tiến gần hơn tới cấp độ có thể sản xuất vũ khí.

    Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ và Iran phối hợp với nhau để phá vỡ thế bế tắc hiện tại về thỏa thuận hạt nhân quốc tế.

    Tuy nhiên, ông Guterres cũng cho rằng, "có nhiều công việc phải thực hiện nhưng tôi không trông đợi một giải pháp ngay lập tức".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:48:00 29/01/2021

    Israel sẵn sàng tấn công Iran: Đã đặt lên bàn những lựa chọn nguy hiểm nhất

    Theo hãng tin AFP, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), tướng Aviv Kochavi đã chỉ thị quân đội chuẩn bị thêm kế hoạch hoạt động ngoài những kế hoạch có sẵn để đối phó mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

    Trong thông điệp được cho là nhằm gửi đến chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden , ông Kochavi cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 là điều tồi tệ và sẽ sai lầm về mặt hoạt động lẫn chiến lược nếu quay lại thỏa thuận này.

    Iran đã phá vỡ nhiều cam kết ràng buộc từ sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và gây sức ép từ năm 2018, khiến Israel lo ngại có thể dẫn đến việc Iran tiến tới phát triển vũ khí hạt nhân .

    Tướng Kochavi nhấn mạnh cần tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran và quân đội Israel cần chuẩn bị sẵn sàng các lựa chọn tấn công, dù quyền quyết định thi hành thuộc về giới lãnh đạo chính trị.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:39:00 29/01/2021

    Mỹ chi bộn tiền phát triển thiết bị dò tìm vũ khí siêu thanh

    Tờ Newsweek (Mỹ) ngày 27/1 đưa tin Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) trong tháng này thông qua 122 triệu USD cho L3Harris và 155 triệu USD cho Northrop Grumman để công ty này nghiên cứu chế tạo cảm biến phát hiện vũ khí siêu thanh từ trên vũ trụ. Dự án này có tên Cảm biến Vũ trụ dò tìm Tên lửa đạn đạo và siêu thanh (HBTSS).

    Theo các nhà phân tích, vũ khí siêu thanh mang sức mạnh đáng gờm chưa từng có tiền lệ. Chúng có thể đạt tốc độ hơn Mach 5 – khoảng 6.173 km/h - và sở hữu đường đi khó đánh chặn hơn vũ khí truyền thống. Mỹ hiện tụt lại phía sau Nga và Trung Quốc trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh.

    Đặc biệt là Nga đã có bước tiến lớn khi quân đội nước này đã phiên chế hai vũ khí siêu thanh.

    Trong Thông điệp Liên bang năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến tên lửa liên lục địa siêu thanh có tên Avangard.

    Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Avangard có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa và đạt vận tốc gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Bên cạnh đó là tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon có thể đạt tốc độ 9 Mach và tấn công được cả mục tiêu trên biển và trên bộ ở khoảng cách 1.000 km.

    Một số nhà phân tích quân sự cho rằng phương tiện bay siêu thanh của Trung Quốc có khả năng qua mặt được hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ (THAAD).

    Lầu Năm Góc hy vọng HBTSS có thể dò tìm vũ khí siêu thanh tốt hơn những cảm biến đang được sử dụng để phát hiện tên lửa đạn đạo. HBTSS dự kiến bao gồm các cảm biến vệ tinh ở tầm quỹ đạo thấp, giúp chúng nhận diện vũ khí siêu thanh tốt hơn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:51:00 29/01/2021

    Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo đanh thép

    Chuẩn Tướng Mohammad Pakpour - tư lệnh lực lượng bộ binh thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, kẻ thù của Iran chưa bao giờ từ bỏ các kế hoạch nhằm chống lại hệ thống Hồi giáo.

    Tướng Mohammad Pakpour lưu ý, nếu không nhờ sức mạnh của quân đội Iran và IRGC, nước này sẽ phải đối mặt với các biện pháp quân sự từ kẻ thù, đồng thời bổ sung thêm rằng, kẻ thù không dám liều lĩnh có hành động quân sự chống lại Iran.

    Qua đó, ông Pakpour kêu gọi cần nâng cao năng lực quốc phòng và coi đó là một biện pháp răn đe nhằm chống lại kẻ thù.

    Ông Pakpour khẳng định, Tehran kiên quyết chống lại bất kỳ hình thức xâm lược và chiếm đóng nào, đồng thời cho biết thêm, biện pháp giải quyết của IRGC là phù hợp với việc bảo vệ lợi ích quốc gia và đảm bảo an ninh cho người dân.

    Nước đi mới của Iran khiến Mỹ lạnh gáy - Bị hàng trăm tên lửa áp sát, Nga báo động khẩn, Biển Đen dậy sóng - Ảnh 1.

    Ông Robert Malley, cựu cố vấn hàng đầu của chính quyền ông Obama,được bổ nhiệm làm Đặc phái viên Mỹ về Iran. Ảnh: YouTube

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:59:00 29/01/2021

    Không quân Nga tiếp nhận chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên

    Theo Zvezda, kênh truyền thông chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, hôm nay 29/1, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 đã được chuyển giao cho Không quân Nga.

    Trong đoạn video được Zvezda đăng tải có thể quá trình chuyển giao chiếc Su-57 mang số hiệu "01" diễn ra tại Trung tâm thử nghiệm bay của Bộ Quốc phòng Nga ở Akhtubinsk. 

    Theo các hợp đồng giữa Tập đoàn Sukhoi và Bộ Quốc phòng Nga, Không quân Nga sẽ được trang bị ít nhất 76 chiếc Su-57.

    Không quân Nga tiếp nhận chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:03:00 29/01/2021

    Mỹ phải nhờ Romania bảo vệ tàu chiến trước Su-30 và Su-34 của Nga

    Theo tờ Avia.Pro, Hải quân Mỹ đã phải cầu viện tới sự hỗ trợ của các nước thành viên NATO để bảo vệ các tàu chiến của họ khi hoạt động ở Biển Đen. Động thái này diễn ra khi người Nga có hành động đáp trả khá gay gắt trước các hành động khiêu khích của tàu chiến Mỹ gần biên giới Nga. 

    Trước đó, Nga đã điều ít nhất 6 chiến đấu cơ và cả hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal-E tham gia một cuộc tập trận vào đúng thời điểm tàu khu trục USS Donald Cook (DDG-75) của Mỹ tiến vào Biển Đen. Rõ ràng cuộc tập trận trên là nhằm cảnh báo Mỹ.

    Cũng theo Avia.Pro, các chiến đấu cơ của Romania đã làm nhiệm vụ hộ tống tàu USS Donald Cook trong suốt thời gian nó hoạt động ở phía Tây Biển Đen. Trước khi vào Biển Đen, tàu chiến Mỹ được các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ.

    Hiện tại, vẫn chưa biết liệu thành viên NATO nào sẽ tiếp tục bảo vệ tàu chiến Mỹ trên Biển Đen. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc có vẻ bắt đầu lo lắng về cách Nga đáp trả nên họ đã cử thêm một tàu khu trục USS Porter (DDG-78) đến hỗ trợ Donald Cook trong khu vực.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:23:00 29/01/2021

    Iran: Cánh cửa dành cho Mỹ đang dần đóng lại

    Sputnik dẫn lời một nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết Mỹ cần có những bước đi thực tế hơn nếu muốn xoa dịu quan hệ với Iran, đồng thời mở đường cho việc nước này quay trở lại Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) hay thỏa thuận hạt nhân 2015.

    Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ USA Today, Majid Takht-Ravanchi, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, tuyên bố rằng chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden "phải hành động nhanh" trước khi cơ hội quay trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015, bởi JCPOA không còn là một lựa chọn cho Tehran.

    Nước đi mới của Iran khiến Mỹ lạnh gáy - Bị hàng trăm tên lửa áp sát, Nga báo động khẩn, Biển Đen dậy sóng - Ảnh 1.

    Iran đang hối thúc Tổng thống Biden ra quyết định trước khi quá muộn. Ảnh: Reuters.

    "Cửa sổ đang dần khép lại để chính quyền của ông Biden có thể hành động", vị quan chức trên nhấn mạnh.

    Được biết, Quốc hội Iran đã thiết lập thời hạn ngày 21 tháng 2 để chính quyền của ông Biden phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng nhằm gây sức ép tối đa lên Tehran, như một phần cho việc cả hai quay trở lại thỏa thuận JCPOA.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:40:00 29/01/2021

    Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự tại Iraq

    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị lực lượng tại tỉnh Duhok để tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại các nhóm thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở thành phố Sinjar, miền Bắc Iraq.

    Một nguồn tin giấu tên trong lực lượng an ninh ở khu vực người Kurd tại Iraq nói với trang tin al-Maloumeh rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị lực lượng tại tỉnh Duhok để tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại các nhóm thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở thành phố Sinjar, miền Bắc Iraq.

    Thổ Nhĩ Kỳ đang luyện quân tại căn cứ lớn của họ ở khu vực Kanimassi, nơi có khoảng 2.500 quân và một sân bay.

    Nguồn tin này khẳng định Chính phủ khu vực người Kurd tại Iraq (KRG) đã đồng ý với chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực này, đồng thời lưu ý rằng các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiến hành các cuộc tuần tra do thám dọc con đường Mahmoudiyah và Snuneh dẫn đến thành phố Sinjar để xác định khu vực tiến hành chiến dịch quân sự.

    Bài viết được tham khảo từ https://www.vietnamplus.vn/ Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://www.vietnamplus.vn/tho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:52:00 29/01/2021

    Trung Quốc sắp hoàn tất việc phát triển máy bay cảnh báo sớm trên tàu sân bay

    Ngày 28/1, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn nguồn tin từ nội bộ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết máy bay cảnh báo sớm KJ-600 chuyên phục vụ cho tàu sân bay đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm sáng 27/1 ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

    Nguồn tin giấu tên này xác nhận rằng những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội là của KJ-600 khi chiếc máy bay này thực hiện "một cuộc kiểm tra thường xuyên khác trước khi đi vào hoạt động."

    Nước đi mới của Iran khiến Mỹ lạnh gáy - Bị hàng trăm tên lửa áp sát, Nga báo động khẩn, Biển Đen dậy sóng - Ảnh 1.

    Hình ảnh được cho là nguyên mẫu của máy bay cảnh báo sớm KJ-600, Trung Quốc phát triển cho hạm đội tàu sân bay của nước này.

    KJ-600 là máy bay cảnh báo sớm đầu tiên do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo và hiện đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng. KJ-600 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 8/2020.

    Được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay, hệ thống radar mảng định pha chủ động (AESA) lớn của máy bay sẽ giúp nó có khả năng phát hiện các máy bay tàng hình như F-22 và F-35 của Mỹ.

    Theo nhận định của ông Jon Grevatt, nhà phân tích châu Á - Thái Bình Dương của tạp chí quân sự IHS Jane's, radar AESA mới sẽ giúp KJ-600 phát hiện và theo dõi mục tiêu trong một phạm vi lớn hơn, qua đó mang lại lợi ích to lớn đối với Trung Quốc khi giám sát các khu vực rộng lớn như Biển Hoa Đông.

    Với KJ-600, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới - sau Mỹ và Pháp, những quốc gia vận hành E-2 Hawkeye của Mỹ - có máy bay cảnh báo sớm cố định trên tàu sân bay./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:17:00 29/01/2021

    Quân đội Syria ra tối hậu thư cho quân nổi dậy ở Daraa

    Theo South Front. Quân đội yria (SAA) đã gia hạn thời gian dành cho các cựu phiến quân ở phía tây Daraa để thực hiện các yêu cầu giải giáp của quân chính phủ đến ngày 29/1.

    Trong cuộc họp được tổ chức tại thành phố Daraa ba ngày trước, các sĩ quan cấp cao của SAA đã đe dọa các cựu chỉ huy phiến quân trong khu vực bằng một chiến dịch quy mô lớn cả trên mặt đất và trên không nếu họ không thực hiện một số yêu cầu giải giáp từ chính quyền. Cuộc họp có sự tham gia của các sĩ quan Quân cảnh Nga.

    Quân đội Syria đã yêu cầu các chỉ huy quân nổi dậy phải giao nộp 6 tay súng tham gia các cuộc tập vào trạm kiểm soát của SAA trong thời gian gần đây, đồng thời yêu cầu nhóm này phải giao nộp toàn bộ vũ khí hạng nặng.

    Nước đi mới của Iran khiến Mỹ lạnh gáy - Bị hàng trăm tên lửa áp sát, Nga báo động khẩn, Biển Đen dậy sóng - Ảnh 1.

    Thời hạn của SAA kết thúc vào sáng 28/1. Tuy nhiên, các chỉ huy quân nổi dậy miền Tây Daraa đã yêu cầu thêm 24 giờ để đáp ứng các yêu cầu trên.

    Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), các chỉ huy cho đến nay đã thuyết phục được 3 trong số 6 chiến binh bị truy nã rời Daraa cùng gia đình.

    "Ủy ban Trung ương ở Daraa vẫn đang cố gắng thuyết phục các chiến binh truy nã còn lại, những người từ chối thỏa thuận với quân chính phủ", SOHR cho biết.

    Trong khi đó, New Arab xác nhận rằng các chỉ huy miền Tây Daraa đã đồng ý bàn giao những gì còn lại trong vũ khí hạng nặng của họ cho SAA.

    Các máy bay chiến đấu của Không quân Syria đã bay qua miền tây Daraa trong hai ngày qua để phô trương sức mạnh . SAA cũng triển khai số lượng lớn binh sĩ và vũ khí đến khu vực.

    Các biện pháp này rõ ràng đã thành công trong việc gây áp lực buộc các chỉ huy ở miền tây Daraa chấp nhận các yêu cầu của SAA. Tuy nhiên, tình hình có thể leo thang nếu các chiến binh bị truy nã từ chối rời đến Idlib.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:59:00 29/01/2021

    Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ và Iran phối hợp hướng tới một giải pháp hạt nhân

    Theo AFP, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 28/1 đã kêu gọi Mỹ và Iran phối hợp với nhau để phá vỡ thế bế tắc hiện tại về thỏa thuận hạt nhân quốc tế song cũng không chắc về một kết quả nhanh chóng.

    Phát biểu trong một cuộc họp báo khi được hỏi về khả năng làm trung gian hòa giải để vượt qua bế tắc, ông Guterres nêu rõ: 

    "Có nhiều công việc phải thực hiện nhưng tôi không trông đợi một giải pháp ngay lập tức. Tôi cho rằng tất cả mọi người, những người tham gia ký kết Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) và các bên quan tâm phải phối hợp để giảm tình trạng không chắc chắn để đối mặt với những khó khăn và rào cản."

    Không trả lời câu hỏi về khả năng làm trung gian hòa giải, người đứng đầu Liên hợp quốc cho hay vấn đề này "ngày càng tiến tới một giải pháp mà chúng ta có thể đạt được một hiệp định vô cùng cần thiết cho nền hòa bình và sự ổn định ở Vùng Vịnh và thế giới."

    Chính quyền Mỹ mới của Tổng thống Joe Biden trước đó cho biết sẵn sàng đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran mà chính quyền tiền nhiệm đã rút khỏi hồi năm 2018.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:25:00 29/01/2021

    Nga điều trực thăng hộ tống đoàn xe tải hơn 200 chiếc đến Đông Bắc Syria

    Theo Zvezda TV, hôm 27/1, Quân cảnh Nga đã hộ tống một đoàn xe gồm 262 xe tải chở đầy trái cây và hàng nông sản trên đường cao tốc M4 đến một số vùng ở Đông Bắc Syria.

    Được biết, đường M4 là tuyến giao thông huyết mạch nối giữa các tỉnh ở Đông Bắc Syria như al-Hasakah với Raqqa và Aleppo. Năm 2019, M4 đã bị các nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa đến năm 2020 nó mới được mở trở lại dưới sự bảo vê của Quân đội Nga.

    Tàu Mỹ mang tên lửa áp sát biên giới Nga, Moscow báo động khẩn - Iran sắp có trong tay vũ khí mạnh nhất, phương Tây khiếp sợ - Ảnh 1.

    Trực thăng vũ trang của Nga hoạt động ở Syria.

    Cũng theo Zvezda TV, bên cạnh các đơn vị dưới mặt đất, Quân cảnh Nga còn điều cả trực thăng vũ trang bảo vệ đoàn xe chở hàng trên.

    Các hoạt động liên tục nhằm giữ cho đường cao tốc M4 thông thoáng và an toàn cho thấy những nỗ lực của Nga nhằm ổn định tình hình ở vùng Đông Bắc Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:54:00 29/01/2021

    Iraq tiêu diệt phó trùm khủng bố của phiến quân IS

    Hôm qua (28/1), Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tuyên bố phó thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Yasir al-Eisawi đã bị các lực lượng Iraq tiêu diệt trong một chiến dịch tại nước này.

    Thủ tướng Iraq cho biết việc tiêu diệt phó thủ lĩnh IS, kẻ đồng thời cầm đầu các tay súng IS ở Iraq, được thực hiện dựa trên các nguồn tin tình báo. Tuy nhiên, Thủ tướng Iraq không tiết lộ địa điểm diễn ra chiến dịch cũng như thời điểm tiêu diệt Abu Yasir.

    Tàu Mỹ mang tên lửa áp sát biên giới Nga, Moscow báo động khẩn - Iran tiến rất gần tới bom hạt nhân, sẵn sàng đáp trả mọi kẻ thù - Ảnh 1.

    Đặc nhiệm Iraq trong một chiến dịch truy quét khủng bố. Ảnh: The Times.

    Các lực lượng an ninh Iraq đang đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công bạo lực gia tăng của IS trong thời gian gần đây, nhất là sau hai vụ đánh bom liều chết do IS thực hiện hôm 21/1 vừa qua khiến 32 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương ở thủ đô Bangdad.

    Tình hình an ninh Iraq đã được cải thiện đáng kể từ khi các lực lượng an ninh Iraq tuyên bố đánh bại IS vào năm 2017. Tuy nhiên, các vụ tấn công đẫm máu vẫn xảy ra do phiến quân IS tiếp tục trà trộn ở các khu vực đô thị hoặc sa mạc, vùng đồi núi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:03:00 29/01/2021

    Tổng thống Putin tiết lộ kế hoạch cho một thỏa thuận hạt nhân Nga - Mỹ

    Theo thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov, Moscow tìm cách kéo dài Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START-3) với Washington càng sớm càng tốt.

    RIA dẫn lời ông Peskov hôm 28/1 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ lập tức ký phê chuẩn thỏa thuận gia hạn Hiệp ước START-3 với Mỹ ngay khi nhận được tài liệu.

    "Ngay khi nhận được tài liệu, Nga sẽ ký ngay lập tức. Tốc độ là rất quan trọng, và sau đó chúng tôi có thể trao đổi các quyết định phù hợp", người phát ngôn Điện Kremlin nói.

    Đồng thời, ông Peskov cũng không đưa ra bất cứ dự đoán gì về thời điểm một thỏa thuận mới có thể xuất hiện để thay thế thỏa thuận hiện tại. "Còn quá sớm để nói về điều này", ông Peskov nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:26:00 29/01/2021

    Tàu chiến Mỹ mang theo cả trăm tên lửa tiến vào Biển Đen

    Theo Sputnik, ngày 28/1, Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ phát đi thông báo trên Twitter cho biết tàu khu trục mang tên lửa lớp Arleigh Burke –USS Porter (DDG-78) của nước này đã tiến vào Biển Đen, bắt đầu các hoạt động tuần tra an ninh chung với các nước đồng minh trong vùng biển này.

    Trước USS Porter, Hải quân Mỹ cũng đã triển khai tàu USS Donald Cook (DDG-75) cùng tàu tiếp vận USNS Laramie đến Biển Đen. Nhóm tàu này diện kiến sẽ thực hiện một số cuộc tập chung với các nước thành viên NATO trong khu vực. Được biết cuộc tập trận này còn có sự tham gia của máy bay săn ngầm P-8 cũng của Hải quân Mỹ.

    Iran sắp có trong tay vũ khí mạnh nhất, cả phương Tây khiếp sợ -  - Ảnh 1.

    Tàu khu trục USS Donald Cook cùng máy bay săn ngầm P-8 của Hải quân Mỹ hoạt động ở Biển Đen. Ảnh: Hải quân Mỹ

    Thông báo về việc USS Porter đến Biển Đen, Hạm đội 6 cho biết Hải quân và Không quân Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động hỗ trợ các "đồng minh và đối tác" của NATO trong khu vực.

    "Các lực lượng và phương tiện của Hạm đội Biển Đen đã bắt đầu theo dõi hành động của tàu khu trục Porter của Hải quân Mỹ khi nó tiến vào Biển Đen lúc 19:00 [16:00 GMT] ngày 28/1/2021", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Moscow đã nhiều lần tố cáo các hoạt động quân sự của NATO ở Biển Đen, nhấn mạnh rằng chúng không phục vụ mục đích an ninh và chỉ gây bất ổn cho tình hình trong khu vực. Theo quan điểm của Điện Kremlin, chỉ các cường quốc trong khu vực mới nên tiến hành các hoạt động như vậy ở đó, mặc dù các thỏa thuận quốc tế cho phép quân đội của các quốc gia khác tiến vào Biển Đen.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:10:00 29/01/2021

    Iran vượt mục tiêu làm giàu urani, gần đạt cấp độ sản xuất vũ khí

    Truyền hình nhà nước Iran ngày 28/1 đưa tin nước này đã vượt mục tiêu sản xuất 17 kg urani làm giàu ở mức 20% trong vòng 1 tháng, qua đó đưa chương trình hạt nhân của Tehran đến gần hơn tới cấp độ có thể sản xuất vũ khí.

    Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình nhân chuyến thăm cơ sở hạt nhân Fordow, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cho biết trong vòng chưa đầy một tháng, các nhà khoa học nước này đã vượt mục tiêu sản xuất 17 kg urani được làm giàu ở mức 20%.

    Trước đó, Iran tuyên bố sẽ sản xuất 120 kg urani làm giàu ở mức 20% mỗi năm, tương đương với 12 kg/tháng. Vì vậy, sản lượng trên đã vượt quá mục tiêu mà Tehran đề ra.

    Theo các chuyên gia, khoảng 250 kg urani được làm giàu ở mức 20% có thể chuyển thành 25 kg urani độ tinh khiết 90% để chế tạo vũ khí hạt nhân.

    Bước phát triển này đưa Iran tiến gần hơn tới giới hạn các hoạt động sử dụng hạt nhân vì mục đích quân sự, trong khi Iran lâu nay bác bỏ điều này.

    Theo một số chuyên gia quân sự trong bối cảnh hiện tại, nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân hay ít nhất là các thiết bị nổ hạt nhân, cán cân quân sự ở Trung Đông sẽ thay đổi. Lợi thế về mặt quân sự Israel và Mỹ cố gắng duy trì trong vài chục năm qua cũng không còn.

    Mặt khác, việc Iran làm giàu uranium số lượng có thể đạt tới cấp độ chế tạo vũ khí cũng khiến nước này khó có thể quay trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015, đây là điều châu Âu và cả Mỹ đều không mong muốn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:48:00 29/01/2021

    Giao tranh ác liệt ở Syria, sĩ quan đặc nhiệm Nga thiệt mạng

    Theo South Front, môt quân nhân Nga được cho đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ mới đây với các chiến binh thánh chiến ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

    Một số nhà quan sát tình hình chiến sự Syria cho biết, quân nhân trên là Hạ sĩ Mikhail Klimentsov, một thành viên của lực lượng đặc nhiệm Nga đang hoạt động ở Syria. Thời gian hy sinh là vào ngày 14/1.

    Cũng trong ngày hôm đó, liên minh các nhóm phiến quân ở Idlib cũng tuyên bố đã ngăn chặn thành công một cuộc xâm nhập của Quân đội Syria và đặc nhiệm Nga gần thị trấn al-Enkawi ở Đồng bằng al-Ghab.

    Iran sắp có trong tay vũ khí mạnh nhất, cả phương Tây khiếp sợ - Đặc nhiệm Nga hy sinh ở Syria, kéo hàng chục tay súng chết cùng - Ảnh 1.

    Hạ sĩ Mikhail Klimentsov.

    Tuy nhiên, phía phiến quân không đưa ra bất cứ thông báo nào về thương vong của phía Nga trong cuộc đụng độ hôm 14/1. Điều này làm dấy lên nhiều nghi ngờ về cái chết của sĩ quan đặc nhiệm Nga.

    Được biết, lực lượng đặc nhiệm Nga và cả Syria đã tiến hành ít nhất ba cuộc đột kích vào các vị trí của phiến quân ở đồng bằng vào các ngày 11, 14 và 15/1. Ít nhất 11 tay súng thánh chiến đã bị tiêu diệt trong các hoạt động trên.

    Bộ Quốc phòng Nga cho đến nay vẫn chưa bình luận về những tuyên bố về cái chết của sĩ quan Kilmensov. Thông thường, quân đội Nga sẽ thông báo thương vong ở Syria chỉ trong vòng vài ngày.

    Hiện tại Quân đội Nga đang triển khai số lượng binh sĩ ở các chiến tuyến xung quanh tỉnh Idlib, nhằm hỗ trợ cho quân đội Syria và tiến hành các hoạt động của riêng mình. Cái chết của sĩ quan đặc nhiệm Kilmensov, nếu nó được xác nhận, có thể sẽ mở màn cho các chiến dịch không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào các nhóm phiến quân ở Idlib

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:45:00 29/01/2021

    Mỹ xem xét lại kế hoạch rút quân khỏi Iraq của ông Trump

    Theo South Front, chính quyền mới của Mỹ nhiều khả năng sẽ ngừng các kế hoạch rút quân khỏi Iraq và Afghanistan đi ngược lại một số cam kết trước đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

    Trong một phiên điều trần vào tuần trước, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington sẽ xem xét lại kế hoạch do chính quyền Donald Trump công bố trước đó  về việc giảm quân số ở Iraq và Afghanistan xuống còn 2.500 quân mỗi nước.

    Động thái này không chỉ chấm dứt nỗ lực của ông Trump nhằm giảm bớt sự can dự của Mỹ vào các cuộc xung đột trên thế giới, mà còn tạo ra sự bất mãn đối với một bộ phận lớn người dân Iraq, kể cả giới lãnh đạo của nước này.

    Ông Trump vừa rời Nhà Trắng, chính quyền Biden ngay lập tức bội tín - Ảnh 1.

    Trước đó, đầu tháng 1/2020, Quốc hội Iraq đã thông qua đạo luật yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này, sau khi diễn ra vụ ám sát Thiếu tướng Qassem Soleimani của Iran và Abu Mahdi al-Muhandis, phó chỉ huy lực lượng dân quân Iraq ngay tại Baghdad.

    Hành động gây hấn này của Mỹ cũng dẫn đến sự gia tăng hoạt động của các nhóm vũ trang chống Mỹ (có liên hệ với Iran) với hàng chục cuộc tấn công vào các đoàn xe tiếp tế và các mục tiêu liên kết với liên quân do Mỹ dẫn đầu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Nóng
Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên