Thủ tướng Slovakia Robert Fico.
Theo RT, từ giữa tháng 3, máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine đã nhiều lần xâm phạm không phận các nước Baltic và Bắc Âu, khiến một số quốc gia NATO báo cáo về các vụ rơi UAV trên lãnh thổ của họ.
Nga cáo buộc các thành viên NATO âm thầm cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tấn công các mục tiêu của Nga, đặc biệt là các cơ sở năng lượng ở vùng Leningrad.
Sự cố lớn gần đây nhất xảy ra ở Latvia, nơi việc không đánh chặn được hai máy bay không người lái tấn công một kho chứa dầu vào ngày 7/5 đã dẫn đến việc Bộ trưởng Quốc phòng từ chức và làm sụp đổ chính phủ của Thủ tướng Evika Silina.
Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 21/5, ông Fico cho rằng các hoạt động máy bay không người lái của Ukraine có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn, mặc dù ông không trực tiếp cáo buộc Kiev lên kế hoạch cho một cuộc tấn công giả mạo.
"Tôi vô cùng lo sợ một hành động khiêu khích nào đó có thể kích hoạt một cơ chế mà sau đó sẽ trở nên không thể kiểm soát được. Nếu UAV bắt đầu bay trên không phận các quốc gia thành viên NATO và hầu hết những máy bay không người lái đó là của Ukraine, đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng", Thủ tướng Fico cảnh báo.
Ông Fico nói thêm rằng ngay cả một sự cố tương đối nhỏ cũng có thể leo thang nhanh chóng nếu việc liên lạc giữa Nga và các nhà lãnh đạo phương Tây vẫn bị đóng băng.
"Chúng ta sẽ làm gì khi một chiếc máy bay không người lái như vậy ở đâu đó là một hành động khiêu khích chứ không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Một mục tiêu bị tấn công, rồi ai đó nói rằng một quốc gia thành viên NATO bị tấn công và giờ thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu. Đó sẽ là một tình huống khủng khiếp", ông nói.
Nhà lãnh đạo Slovakia cũng chỉ trích điều mà ông gọi là "sự đạo đức giả vô tận" của phương Tây đối với các cuộc tiếp xúc ngoại giao với Nga, nói rằng các chính trị gia công khai lên án các cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khi lại bí mật hỏi thăm về tiến độ các cuộc gặp đó.
"Nếu các nhà lãnh đạo đối thoại với nhau như lẽ ra họ nên làm, thì khả năng một hành động khiêu khích (bằng máy bay không người lái) dẫn đến xung đột lớn sẽ là rất thấp.
Nếu mọi người đều im lặng và không ai muốn đối thoại, ngay cả một hành động khiêu khích nhỏ cũng có thể gây ra thảm họa", ông tuyên bố.
Thủ tướng Fico từ lâu đã phản đối lập trường của châu Âu đối với Nga, bao gồm cả việc viện trợ quân sự cho Ukraine và các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Ông là nhà lãnh đạo EU duy nhất tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 tại Moscow, Nga, nơi ông cảnh báo về một "bức màn sắt mới" và kêu gọi nối lại đối thoại.
Lập trường của ông Fico về các cuộc tấn công không người lái của Ukraine trái ngược hoàn toàn với quan điểm của một số đối tác NATO.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson hôm 21/5 cho biết các nước NATO thực ra nên giúp Ukraine chỉ đạo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái theo đúng hướng.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds đã bảo vệ các hoạt động này, nói rằng Ukraine có mọi quyền tự vệ, sau nhận xét tương tự của Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna.
Đầu tuần này, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cáo buộc Latvia cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ của mình để thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Nga.
Latvia đã phủ nhận cáo buộc này, mặc dù cựu nghị viên Hội đồng thành phố Riga, Aleksey Roslikov, người vừa bị cách chức, đã nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng đó là "sự thật tuyệt đối".
Cũng theo vị cựu quan chức này, các quốc gia Baltic còn đang âm thầm cho phép hoạt động như vậy và thậm chí còn đang cố gắng cho người dân thích nghi khi sống dưới mối đe dọa thường trực của máy bay không người lái để việc sống trong hầm trú ẩn sẽ trở thành điều bình thường trong cuộc sống.