Vũ khí bí ẩn của Nga lần đầu xuất hiện trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng

Nam Đồng |

Tại căn cứ quân sự Alabino đang diễn ra hoạt động tập luyện của Quân đội Nga nhằm chuẩn bị cho Lễ duyệt binh kỷ niệm 72 năm chiến thắng phát xít.

Trong số các phương tiện quân sự của Quân đội Nga tập kết về căn cứ Alabino, có một hệ thống vũ khí đã gây sự chú ý đặc biệt cho báo giới khi được trùm bạt che kín phần khí tài chiến đấu, tương tự như cách người Nga làm trước khi công khai họ xe chiến đấu sử dụng khung gầm Armata.

Vũ khí bí ẩn của Nga lần đầu xuất hiện trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - Ảnh 1.

Khí tài mới lần đầu xuất hiện trong buổi luyện tập

Tuy vậy theo nhiều nhận định, đây chính là hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-SA - phiên bản được chế tạo dành riêng cho việc triển khai hoạt động tại vùng Bắc Cực. Tổ hợp này đặt trên khung gầm xe việt dã bánh xích DT-30 Vityaz.

Vũ khí bí ẩn của Nga lần đầu xuất hiện trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - Ảnh 2.

Hệ thống phòng không Pantsir-SA

So sánh với Pantsir-S1/S2 thì Pantsir-SA mang nhiều đặc điểm của biến thể SM, nó đã bỏ 2 khẩu pháo bắn nhanh 2A38 cỡ 30 mm để lấy không gian mang theo tới 18 tên lửa sẵn sàng phóng.

Theo các thông tin mới nhất, tính năng tác chiến của Pantsir-SA đã tăng gấp 1,5 - 2 lần so với phiên bản tiêu chuẩn. Điều này có được là nhờ trang bị radar mảng pha chủ động (AESA) băng sóng kép do Tổ hợp thiết kế SKB phát triển. Với radar này, tầm giám sát của Pantsir-SA tăng lên tới 75 km (so với phiên bản cũ là 40 km), tầm bắn của tên lửa đạt 40 km.

Pantsir-SA còn có thể tăng số lượng mục tiêu giám sát cùng lúc, cũng như tăng khả năng phát hiện các phương tiện bay có diện tích phản xạ radar thấp bao gồm tên lửa hành trình, bom lượn, hay máy bay tàng hình.

Nếu đặc tính kỹ chiến thuật của Pantsir-SA được xác nhận thì nó sẽ trở thành một trong những tổ hợp vũ khí phòng không tầm ngắn uy lực nhất thế giới hiện nay. Ngoài ra cũng cần nhấn mạnh rằng Pantsir-SA là sản phẩm thuần Nga, không phụ thuộc vào nguồn linh kiện nhập khẩu từ các quốc gia SNG.

Vũ khí bí ẩn của Nga lần đầu xuất hiện trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - Ảnh 3.

Xe tăng T-72B3 với hệ thống bảo vệ thụ động mới

Ngoài Pantsir-SA, trong buổi luyện tập, các nhà báo còn ghi lại được hình ảnh xe tăng T-72B3 đã nâng cấp hệ thống phòng vệ. Cụ thể, những chiếc chiến xa này được lắp giáp hông tương tự T-90SM, đó là các module của giáp phản ứng nổ thế hệ 3 Relikt, bên cạnh đó tháp pháo cũng được bổ sung giáp phụ và giáp lồng ở mặt sau.

Vũ khí bí ẩn của Nga lần đầu xuất hiện trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - Ảnh 4.

T-72B3 sẽ thay thế vai trò của T-90A trong Lễ duyệt binh năm nay

Một vài hình ảnh khác ghi tại buổi luyện tập của Quân đội Nga ở căn cứ Alabino:

Vũ khí bí ẩn của Nga lần đầu xuất hiện trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - Ảnh 5.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata

Vũ khí bí ẩn của Nga lần đầu xuất hiện trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - Ảnh 6.

Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25

Vũ khí bí ẩn của Nga lần đầu xuất hiện trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - Ảnh 7.

Xe thiết giáp chở quân Boomerang

Vũ khí bí ẩn của Nga lần đầu xuất hiện trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - Ảnh 8.

Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV (đi đầu) cùng với 2S19 Msta-S (hai xe đi sau)

Vũ khí bí ẩn của Nga lần đầu xuất hiện trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - Ảnh 9.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3, phần giáp lồng bổ sung có thể nhìn thấy rất rõ từ góc quan sát phía sau

Quân đội Nga luyện tập tại căn cứ quân sự Alabino nhằm chuẩn bị cho Lễ duyệt binh mừng chiến thắng phát xít 9/5/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại