Vụ cháu bé tử vong do bị bỏ quên trong xe ô tô: Bác sĩ phán đoán nguyên nhân do sốc nhiệt

Ngọc Anh |

Theo bác sĩ Trương Hoàng Hưng, đa phần các trường hợp trẻ bị bỏ quên trong xe ô tô tử vong do sốc nhiệt chứ ít khi do bị ngạt khí CO.

Tử vong do sốc nhiệt

Vụ việc cháu bé tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường Gateway Hà Nội đang gây bức xúc cho dư luận. Nhiều người xót xa cho cháu bé khi bị bỏ quên tới 9 tiếng đồng hồ trong xe mà không ai hay biết và đến khi phát hiện ra thì cháu bé có thể đã tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.

Giáo sư Nguyễn Gia Bình – nguyên trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai cho rằng có thể cháu bé đã bị sốc nhiệt dẫn tới tử vong. Giáo sư Bình cho biết tử vong do ngạt khí khó xảy ra do thể tích xe lớn và vẫn có không khí len lỏi vào. Hơn nữa, xe để ngoài bãi không nổ máy thì ngạt CO càng khó xảy ra hơn.

Đặc biệt, ngày 6/8 nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội từ 36 đến 37 độ C nếu xe đóng kín cửa, nhiệt độ trong xe có thể cao gần gấp đôi so với bên ngoài. Khi nhiệt độ lên đến ngưỡng 40 độ C sẽ khiến cơ thể con người bị sốc nhiệt. Nếu lên 42 độ C có thể dẫn đến tử vong.

Vụ cháu bé tử vong do bị bỏ quên trong xe ô tô: Bác sĩ phán đoán nguyên nhân do sốc nhiệt - Ảnh 1.

Nhiệt độ trong ô tô tăng lên rất nhanh khi tắt máy

Theo thống kê tại Mỹ, sốc nhiệt là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong các tai nạn xe cộ không va chạm ở trẻ dưới 15 tuổi. Khi nhiệt độ lên cao, cơ thể không thể điều hòa nhiệt độ kịp. Đặc biệt do cơ thể trẻ con nóng lên nhanh gấp 3 - 5 lần người lớn.

 Các cơ quan trong cơ thể sẽ rối loạn khi chạm mốc 40 độ C và tiếp tục tăng. Trẻ sẽ chết vì sốc nhiệt khi chạm mốc 42 độ C. Thậm chí không phải nhiệt độ nóng bỏng mới gây sốc nhiệt mà trong xe ô tô có thể bị sốc xảy ra kể cả khi ngoài trời chỉ 18 độ C.

Với xe ô tô sẽ nóng lên cực nhanh có thể tăng thêm 7 độ C sau 10 phút kể cả xe có mở cửa thì cũng không thể giảm nhiệt độ trong xe ô tô nếu để ngoài trời nắng nóng khi đã tắt máy.

Bác sĩ Trương Hoàng Hưng chuyên khoa Nhi, làm việc tại Texas, Mỹ cho rằng ở trong xe khi tắt máy thì ngạt CO gây tử vong không thể xảy ra. Nếu một xe 7 chỗ thường  có dung tích không khí trong xe khoảng 4800l. Một người trưởng thành có thể tồn tại với 1000L không khí trong 2 giờ, như vậy một người sẽ có thể tồn tại trong chiếc xe này khoảng 10 giờ, trẻ em còn lâu hơn nữa.

Vụ cháu bé tử vong do bị bỏ quên trong xe ô tô: Bác sĩ phán đoán nguyên nhân do sốc nhiệt - Ảnh 2.

Nguyên nhân tử vong do trẻ bị quên trong ô tô tại Mỹ là do sốc nhiệt

Không chỉ thế, trong xe còn có các lỗ thông gió cho máy lạnh, phần trước thông ra khoang động cơ phía trước, phần sau thông ra khoang hành lý phía sau. Cho nên không khí trong xe ô tô không kín hoàn toàn mà vẫn lưu thông kể cả tắt máy xe và đóng kín cửa.

Tại Mỹ rất nhiều trẻ bị bỏ quên

Bác sĩ Hưng cho rằng mỗi năm ở Mỹ cũng có khoảng hơn 40 đứa nhỏ tử vong vì cha mẹ bỏ quên trong xe. Hầu hết các trường hợp này ở các tiểu bang miền nam nóng gắt như Texas, Cali, Arizona, Florida, mà hàng đầu vẫn là Texas. Nguyên nhân xảy ra tử vong do trẻ sốc nhiệt.

Cách phòng duy nhất đó là lúc nào cũng phải kiểm tra ghế sau. Tại Mỹ, nhiều bố mẹ vừa nghe điện thoại vừa lái xe và khi xuống xe họ quên rằng con đang ở trong xe. Vì thế, cần tránh phân tâm khi lái xe, đặc biệt là dùng điện thoại.

Nên tạo ra những thói quen như để ví, túi, balo - những thứ cần thiết cho công việc ở ghế sau, để nhớ lấy đồ và không quên con. Hãy dạy trẻ nhỏ xe hơi không phải là chỗ để chơi và không cho trẻ chơi trốn tìm trên xe, quanh ô tô. Phải chú ý không được để cho trẻ cầm chìa khoá xe.

Với trẻ bị bỏ quên trong xe, đa phần khi phát hiện ra trẻ đều đã tử vong. Nếu trường hợp được cấp cứu  kịp thời thì để lại di chứng nặng nề. Khi sốc nhiệt, cơ chế điều hòa nhiệt không còn tác dụng, cơ thể sẽ mệt, mất nước, cô đặc máu, sốc, rối loạn đông  máu dẫn đến rối loạn chuyển hóa trong tế bào ở tất cả các cơ quan dẫn tới tổn thương nặng ở não, tim, phổi và tử vong nhanh chóng.

Với những trường đưa đón học sinh bằng xe ô tô của trường, cần thực hiện các quy trình:

1. Kí nhận giữa gia đình và người quản lý khi đón tại điểm đón.

2. Kí nhận giữa người quản lý trên xe và bảo vệ trường hoặc giáo viên trong lớp.

3. Lái xe kiểm tra xe lần cuối trước khi đánh xe đi.

4. Khi cô chủ nhiệm không thấy con lên lớp thì phải liên lạc với gia đình.

Nếu 1 trong 4 khâu được thực hiện đúng thì trẻ sẽ không có nguy cơ bị bỏ quên trên xe.

(PGS Hoàng Bùi Hải, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại