khoa Hồi sức tích cực

GS Nguyễn Gia Bình: Truyền huyết tương người khỏi Covid-19 là phương pháp cực kỳ tốt cho bệnh nhân nặng

GS Nguyễn Gia Bình: Truyền huyết tương người khỏi Covid-19 là phương pháp cực kỳ tốt cho bệnh nhân nặng

Sống khỏe 2020-04-10T11:36:00

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam sẽ thử nghiệm truyền huyết tương của bệnh nhân khỏi cho bệnh nhân Covid-19 nặng.

Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết lộ bài thuốc quý từ tỏi giúp tăng sức đề kháng rất công hiệu

Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết lộ bài thuốc quý từ tỏi giúp tăng sức đề kháng rất công hiệu

Sống khỏe 2020-02-07T15:09:00

GS Lê Thị Hương cho biết tỏi là 1 kháng sinh tự nhiên rất tốt. Các bài thuốc này được thực hiện tại khoa và có tác dụng. Người dân có thể sử dụng để tăng sức đề kháng cho mình.

Giẫm phải vật nhọn nào ngờ suýt chết: BS cảnh báo đừng tiếc một mũi tiêm mà mất mạng

Giẫm phải vật nhọn nào ngờ suýt chết: BS cảnh báo đừng tiếc một mũi tiêm mà mất mạng

Sống khỏe 2020-01-11T20:48:05

Mới đây, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình liên tục tiếp nhận các ca bị uốn ván do vết thương nhưng bệnh nhân không tiêm phòng uốn ván.

Uẩn khúc vụ bệnh nhân nổ súng tự sát tại Bệnh viện Trưng Vương

Uẩn khúc vụ bệnh nhân nổ súng tự sát tại Bệnh viện Trưng Vương

Thời sự - Xã hội 2019-12-23T10:52:00

Người đàn ông nổ súng bắn vào đầu tự sát tại BV Trưng Vương trước đó đã uống thuốc ngủ và có ý định nhảy lầu.

Sau khi về quê ra mắt bị phản đối, thanh niên nghi sát hại bạn gái trên đường về

Sau khi về quê ra mắt bị phản đối, thanh niên nghi sát hại bạn gái trên đường về

Pháp luật 2019-08-27T22:52:00

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nghi án nam thanh niên sát hại bạn gái trên đường vì bị gia đình người yêu ngăn cản tiến tới hôn nhân.

Giận bố không cho nối tóc, con gái tự tử bằng 40 viên Paracetamol 500mg

Giận bố không cho nối tóc, con gái tự tử bằng 40 viên Paracetamol 500mg

Thời sự - Xã hội 2019-08-16T17:35:00

Giận người bố vì không cho đi nối tóc, một nữ sinh 13 tuổi, quê Tiền Giang đã nghĩ quẩn, uống 40 viên thuốc Paracetamol 500mg, dẫn đến suy gan cấp, ngộ độc suýt tử vong.

Đừng cố nhai gạo lứt chữa ung thư, giá trị thật của gạo lứt không như mọi người vẫn nghĩ!

Đừng cố nhai gạo lứt chữa ung thư, giá trị thật của gạo lứt không như mọi người vẫn nghĩ!
Sống khỏe 2019-08-14T10:09:00

Gạo lứt, muối mè luôn được nhiều người chia sẻ trong cộng đồng những người bị ung thư, sự thật gạo lứt muối mè mới chỉ là ngũ cốc không có khả năng trị bệnh.

Vụ cháu bé tử vong do bị bỏ quên trong xe ô tô: Bác sĩ phán đoán nguyên nhân do sốc nhiệt

Vụ cháu bé tử vong do bị bỏ quên trong xe ô tô: Bác sĩ phán đoán nguyên nhân do sốc nhiệt

Sống khỏe 2019-08-07T16:30:35

Theo bác sĩ Trương Hoàng Hưng, đa phần các trường hợp trẻ bị bỏ quên trong xe ô tô tử vong do sốc nhiệt chứ ít khi do bị ngạt khí CO.

Thông tin mới nhất trước ngày xét xử Hoàng Công Lương

Thông tin mới nhất trước ngày xét xử Hoàng Công Lương

Pháp luật 2019-05-12T15:00:00

Các gia đình trong sự cố chạy thận khiến chín người chết đề nghị tòa phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự cho Hoàng Công Lương nếu cho rằng bị cáo có tội.

Có triệu chứng giống cảm cúm nhưng xuất hiện thêm dấu hiệu này: Đến viện gấp kẻo nguy kịch

Có triệu chứng giống cảm cúm nhưng xuất hiện thêm dấu hiệu này: Đến viện gấp kẻo nguy kịch

Sống khỏe 2019-05-07T12:37:00

Viêm cơ tim cấp là căn bệnh diễn tiến nhanh và nguy hiểm. Người bệnh thường đến viện muộn do ban đầu dấu hiệu của bệnh vay mượn các dấu hiệu của bệnh cảm cúm thông thường.

Bé 5 tháng tuổi suýt tử vong sau khi uống sữa: Bác sĩ chỉ nguyên nhân để bố mẹ cảnh giác

Bé 5 tháng tuổi suýt tử vong sau khi uống sữa: Bác sĩ chỉ nguyên nhân để bố mẹ cảnh giác

Sống khỏe 2019-04-20T12:36:00

BV Nhi Trung ương đã tiếp nhận nhiều trẻ bị dị ứng sữa bò với triệu chứng nổi mẩn, nôn ói, tiêu chảy, đi ngoài ra máu. Nguyên nhân là các bé dị ứng với thành phần đạm trong sữa.

Bác sĩ kể chuyện suốt 3 tiếng thực hiện sốc tim cứu bệnh nhân

Bác sĩ kể chuyện suốt 3 tiếng thực hiện sốc tim cứu bệnh nhân

Sống khỏe 2019-02-18T15:47:00

Bệnh nhân Đỗ Thị U. nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Chỉ cần BS buông là bệnh nhân sẽ tử vong. Tuy nhiên sau nỗ lực 3 tiếng sốc tim, bệnh nhân đã có tuần hoàn trở lại.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại