Sau khi về quê ra mắt bị phản đối, thanh niên nghi sát hại bạn gái trên đường về

Quốc Chiến |

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nghi án nam thanh niên sát hại bạn gái trên đường vì bị gia đình người yêu ngăn cản tiến tới hôn nhân.

Ngày 27/8, Công an TP Cần Thơ đang vào cuộc điều tra vụ án mạng liên quan cô gái T.G.M. (18 tuổi, quê Đồng Nai) bị sát hại bằng cách dùng dao sát hại ngay bên đường.

Bên cạnh đó, các bác sĩ tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cũng đang cấp cứu cho bệnh nhân Đ.C.C. (27 tuổi, bạn trai của M.) do anh này uống thuốc trừ sâu.

Nạn nhân được tiếp nhận vào tối 25/8 trong tình trạng vật vã, co giật do tác dụng của thuốc trừ sâu. Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tiến hành rửa bộ phận tiêu hóa, điều trị thuốc rồi cho mở khí quản để thở bằng máy.

Hiện nam thanh niên đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục điều trị tích cực dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Được biết C. và M. quen nhau được hơn một năm.

Cách đây 2 ngày, C. thuê ô tô rước bạn gái từ Đồng Nai về quê ở Cần Thơ ra mắt gia đình. Trong lúc gặp mặt tại nhà cô gái, nhiều người thân ngăn cản việc 2 người tiến tới hôn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khi chở bạn gái đến địa bàn xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, nam thanh niên 27 tuổi dùng dao sát hại bạn gái rồi uống thuốc sâu tự sát. Khi thuốc ngấm vào người, anh ta đau đớn chạy ra ngoài.

Phát hiện thanh niên này có biểu hiện lạ, người dân giữ lại đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu. Lúc này cô gái đã tử vong.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại