Viện trưởng VKSND quận kể về quá trình kiểm soát hoạt động điều tra vụ bé trai trường Gateway tử vong

Hoàng Hải |

Lãnh đạo VKS ND quận Cầu Giấy cho biết, trên cơ sở kết quả điều tra của nhiều tài liệu, trong đó có giám định tử thi có thể khẳng định cháu L. tử vong không có tác động ngoại lực.

Viện kiểm sát chưa làm việc với tài xế Doãn Quý Phiến

Liên quan đến vụ việc bé trai Lê Hoàng L. (6 tuổi, học sinh lớp 1, trường Gateway) tử vong do bị bỏ quên trên xe buýt, chiều 27/8, PV đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy.

Ông Tảo cho biết: Vào ngày 6/8, cháu Lê Hoàng L. tử vong và đến ngày hôm sau (7/8), cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án về tội "Vô ý làm chết người" theo điều 128 BLHS để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Kể từ ngày khởi tố vụ án về tội "Vô ý làm chết người" đối với trường hợp cháu Lê Hoàng L. đến nay đã được 20 ngày.

Trong 20 ngày qua, cơ quan điều tra tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ có hay không hành vi phạm tội?, ai là người thực hiện hành vi phạm tội?, các tình tiết khác như tăng nặng, giảm nhẹ.

Quá trình điều tra đến nay cơ quan điều tra có cơ sở để xác định bà Nguyễn Bích Quy có hành vi phạm tội và đã tiến hành khởi tố bị can.

Theo ông Tảo, quyết định khởi tố bị can được Công an quận Cầu Giấy lập từ ngày 23/8, và chuyển sang Viện kiểm sát Cầu Giấy để nghiên cứu theo quy định trong thời hạn 3 ngày.

Viện trưởng VKSND quận kể về quá trình kiểm soát hoạt động điều tra vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 1.

Ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Cầu Giấy.

Tuy nhiên, trong thời hạn 3 ngày trên có 2 ngày là ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật nên vào thứ 2 (26/8), viện kiểm sát tiến hành làm việc với bà Quy và thấy có đủ căn cứ về lời khai, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các bị thiết kỹ thuật camera, các cháu học sinh lên xuống xe... nên ra quyết định khởi tố bị can đối với bà này.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ vụ án và xác định tính chất, mức độ vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Bích Quy.

Để làm rõ được tính chất vi phạm của bị can, cơ quan điều tra, cần làm rõ nhiều yếu tố như hành vi phạm tội, nhân thân, lời khai có thành khẩn trung thực hay không?

Nếu bị can khai báo thành khẩn, trung thực, nhân thân tốt sẽ là những yếu tố để giảm nhẹ tội.

Ông Tảo thông tin, hiện đã có kết quả giám định tử thi ban đầu đối với bé trai Lê Hoàng L.

"Kết quả giám định là 1 trong những tài liệu điều tra mà chỉ được công bố khi kết thúc quá trình điều tra.

Bởi kết luận giám định có rất nhiều nội dung và là 1 trong những căn cứ để cơ quan điều tra tiến hành khởi tố bị can...", ông Tảo nói.

Theo ông Tảo trong kết quả giám định sẽ có nguyên nhân tử vong, thời điểm tử vong và hiện tại viện pháp y vẫn đang tiến hành xét nghiệm ADN 1 số tình tiết chưa được rõ.

Đối với tài xế Doãn Quý Phiến và những người liên quan trong vụ án trên đang được điều tra, làm rõ.

Nếu làm rõ vai trò, trách nhiệm có hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ tiến hành khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định.

Bé trai lớp 1 tử vong không có tác động ngoại lực

Ông Tảo cho biết, trong những ngày qua, Viện kiểm sát Cầu Giấy chưa làm việc với tài xế Doãn Quý Phiến lần nào.

"Sau khi khởi tố vụ án (ngày 7/8), chúng tôi đã phân công kiểm sát viên để kiểm soát hoạt động điều tra của cơ quan điều tra.

Một số hoạt động có mặt của viện kiểm sát như khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của 1 số người có liên quan đến vụ án đặc biệt là 1 số cháu nhỏ trong cùng chuyến ô tô với cháu Lê Hoàng L.

Còn 1 số hoạt động viện kiểm sát không có mặt, chúng tôi tiến hành kiểm soát trên hồ sơ...", ông Tảo chia sẻ.

Vị viện trưởng Viện kiểm sát Cầu Giấy cho hay, hiện cơ quan điều tra đang làm rõ các tình tiết mới đây trong lời khai của bà Nguyễn Bích Quy như việc khai cháu Lê Hoàng L. lên xe mặc áo đỏ lúc tử vong mặc áo xám, trên xe có bóng bay hay không?

"Quá trình khám nghiệm có áo màu đỏ trong ba lô (ba lô cháu Lê Hoàng L.) vo viên lại rất ẩm là mồ hôi của ai, ai có thể vo viên áo lại bỏ vào đấy đang trong quá trình điều tra và chúng tôi chưa thể trả lời...", ông Tảo nói.

Ông Tảo cho biết, đến thời điểm này, trên cơ sở kết quả điều tra của nhiều tài liệu, trong đó có cả tài liệu giám định tử thi có thể khẳng định việc cháu L. tử vong không có tác động ngoại lực.

Đến thời điểm hiện tại, Viện kiểm sát Cầu Giấy chưa nhận được quyết định phê chuẩn khởi tố bị can đối với tài xế Doãn Quý Phiến từ Công an quận Cầu Giấy.

Trong quá trình điều tra tất cả các vụ án, cơ quan chức năng đều gặp phải những khó khăn, vất vả riêng.

Đối với vụ án nam sinh Lê Hoàng L. tử vong, hiện cơ quan điều tra đang từng bước làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại