*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
TAND Cấp cao bác kháng cáo, tuyên án tù chung thân với cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và giảm hình phạt cho 8 bị cáo còn lại trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.
Đại diện VKS cho biết, bị cáo Son viết bản tự khai về hành vi nhận hối lộ 3 triệu USD của Phạm Nhật Vũ, sau đó viết thư gửi vợ là bà Lưu Thị Lý nói về số tiền này.
Chiều 23/12, đại diện VKS đã công bố nội dung bức thư cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gửi cho vợ liên quan đến khoản tiền 3 triệu USD nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ.
Theo bị cáo Phạm Đình Trọng, trong việc chấm dứt hợp đồng, thu hồi vốn, khắc phục hậu quả của vụ án MobiFone mua AVG, bị cáo Trương Minh Tuấn chỉ đạo rất tích cực, quyết liệt.
Theo luật sư Quy, mọi việc liên quan đến dự án MobiFone mua AVG, nhất cử, nhất động của bị cáo Trương Minh Tuấn đều làm theo chỉ đạo bằng bút phê hoặc được đồng ý của cấp trên.
Luật sư Phạm Công Hùng cho hay, khi vào gặp ông Nguyễn Bắc Son tại trại tạm giam, người thân của bị cáo này đã "khóc như mưa" và làm theo tâm nguyện nộp tiền khắc phục.
Trong phần tự bào chữa dài hơn 1 tiếng phút trước tòa, bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nhiều lần bị chủ tọa, thẩm phán phiên tòa nhắc nhở vì trình bày lan man, lặp đi lặp lại các nội dung.
Sáng nay, đại diện VKSND TP Hà Nội sẽ đề nghị mức án cho hai cựu Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và đồng phạm liên quan thương vụ MobiFone mua AVG.
"Bị cáo luôn nhớ rằng vai trò trước đây của bị cáo là Bộ trưởng, đã là Bộ trưởng không thể nhầm lẫn những điều mang tính tối thiểu", thẩm phán Toàn nói với bị cáo Nguyễn Bắc Son.
Vợ cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trình bày trước tòa rằng đã hai lần khắc phục hậu quả cho chồng.
Bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch MobiFone khai trước tòa đã nhận 2 triệu USD trong thùng carton do Phạm Nhật Vũ gửi đến và 2 lần biếu ông Nguyễn Bắc Son tổng cộng 700.000 USD.
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, việc áp dụng chính sách khoan hồng được kiến nghị áp dụng với những người hợp tác tích cực và khắc phục rất hiệu quả thiệt hại gây ra.