VN "lên đời" pháo binh bằng đài quan sát hiện đại tự nghiên cứu

Thiên Minh |

Đài quan sát quang điện tử cho pháo phòng không là sản phẩm do Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự (thuộc Viện KH & CN Quân sự/Bộ QP) nghiên cứu thiết kế, tích hợp thành công.

Cùng với sự phát triển của các ngành công nghệ cao, ngày nay, các hệ thống vũ khí nói chung và hệ thống pháo binh nói riêng cũng có sự phát triển mạnh mẽ theo hướng tự động hóa.

Sử dụng các hệ thống trinh sát hiện đại, hệ thống truyền số liệu và hệ thống tính toán điều khiển giúp các trận địa pháo triển khai nhanh hơn, có khả năng bắn tiêu diệt mục tiêu chính xác hơn.

Ở Việt Nam, ý tưởng về hiện đại hóa các trận địa pháo phòng không tầm thấp tác chiến ngày và đêm trên cơ sở các hệ thống điều khiển hỏa lực, dựa trên công nghệ quang điện tử, ảnh nhiệt hồng ngoại và đo xa laser đã được hình thành từ cuối thế kỷ 20.

Các thành tố trên tích hợp nên một bộ phận quan trọng trong hệ thống, đó chính là đài quan sát.

Nếu chúng ta xem hệ thống là một cơ thể hoàn chỉnh thì đài quan sát chính là con mắt của cơ thể ấy.

Trên cơ sở đó, Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự/Bộ Quốc phòng nghiên cứu thiết kế tích hợp thành công đài quan sát quang điện tử cho pháo phòng không.

Sản phẩm này giúp tự động đo, xác định tọa độ mục tiêu để cung cấp phần tử bắn cho pháo.

Đài quan sát quang điện tử đã được thử nghiệm tại một số đơn vị thuộc Binh chủng Pháo binh. Kết quả thử nghiệm cho thấy đài có thể làm việc tốt cả trong điều kiện ban ngày và ban đêm, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi như nắng, mưa...

Sản phẩm có tính ứng dụng rộng rãi, phục vụ các tiểu đoàn pháo binh mặt đất trong toàn quân.

Tìm hiểu Đài quan sát quang điện tử của Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự trong clip dưới đây:

Nguồn video: Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại