Vinastas tiếp tục từ chối công bố nhà tài trợ khảo sát nước mắm

Hoàng Đan |

Trước câu hỏi về việc công khai nhà tài trợ khảo sát nước mắm vừa qua, ông Tuấn cho rằng, tất cả cái đó đã đăng trên mạng và đã trả lời cho nên không phải trả lời nhiều như thế.

"Không phải trả lời nhiều như thế"

Trao đổi với chúng tôi sáng 21/10, ông Vương Ngọc Tuấn, Phó Tổng thư ký Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) cho biết, Hội đã có phản hồi về các thông tin báo chí nêu ra xung quanh việc công bố kết quả khảo sát nước mắm vào ngày 17/10.

Trước câu hỏi vì sao không công bố danh tính đơn vị tài trợ cuộc khảo sát nước mắm lần này, ông Tuấn đã từ chối trả lời. 

Ông Tuấn nói: "Tất cả cái đó đã đăng trên mạng và đã trả lời cho nên không phải trả lời nhiều như thế. Hỏi đi hỏi lại mình thấy rất là phiền".

Theo thông tin chính thức được Vinastas phát đi thì chương trình khảo sát nước mắm đã được đưa vào kế hoạch của năm 2015 và 2016 của Hội với các bước cụ thể.

Theo đó, chương trình này khởi đầu bằng khảo sát sơ bộ (khảo sát đợt 1) tình hình mua bán nước mắm trên thị trường TP. Hồ Chí Minh... Kinh phí thực hiện theo báo cáo của Vinastas là 1 triệu đồng.

Sau đợt khảo sát 1, Vinastas đã triển khai chương trình khảo sát "Chỉ tiêu dinh dưỡng và an toàn của các nhãn hiệu nước mắm trong toàn quốc", với kết quả như công bố ngày 17/10 vừa qua. 

Kết quả này khi công bố đã gây tâm lý hoang mang trong người tiêu dùng vì không nói rõ, thực tế nước mắm là an toàn, và không hề phát hiện arsen vô cơ (có độc). 

Cách Vinastas dùng chỉ số hàm lượng arsen tổng và nói rằng vượt quy định của Bộ Y tế (thực tế Bộ Y tế quy định về arsen vô cơ) cũng bị nhiều chuyên gia chỉ ra đó là cách công bố lập lờ, mập mờ. 

Thực hiện theo đúng luật (!?)

Vinastas nêu lại, đây là chương trình khảo sát của người tiêu dùng nên mẫu được mua bất kỳ trên thị trường như người tiêu dùng bình thường.

"Nội dung này được quy định trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Điều 28 về "Nội dung tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội".

Chương trình khảo sát này không phải là một đề tài nghiên cứu khoa học nên chúng tôi không tiến hành các thủ tục quy định cho một đề tài nghiên cứu khoa học như một số ý kiến phát biểu trên các báo, đài", Vinastas cho hay.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi vào sáng 21/10, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Cục đang tích cực kiểm tra, lấy các mẫu nước mắm và sẽ sớm có công bố thông tin chính thức tới người dân, báo chí.

Về việc Vinastas công bố thông tin kết quả khảo sát nước mắm, với thông tin 67% mẫu được kiểm tra nhiễm arsen tổng (thạch tín) vượt ngưỡng, ông Phong cho hay, ông không bình luận.

"Việc của Hội làm là việc của Hội còn tôi đã nói rồi nhưng họ không theo thì là việc của họ thôi", ông Phong nói thêm.

Vinastas cho biết thêm, theo đúng trình tự, sau khi có kết quả khảo sát Hội đã trực tiếp gặp và thông tin về các kết quả khảo sát này cho các cơ quan quản lý an toàn, chất lượng của Bộ Y tế, Bộ NN và PTNT và nhận được sự ủng hộ của các cơ quan này.

Báo cáo khảo sát cũng đã được gửi tới các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại