*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trên website chính thức của mình, Vinastas vừa cải chính thông tin về kết quả khảo sát nước mắm đăng chính thức trên website của Hiệp hội trong đó thừa nhận trong Thông cáo báo chí nhóm khảo sát đã sai khi đồng nhất khái niệm arsen với thạch tín.
Trước câu hỏi về việc công khai nhà tài trợ khảo sát nước mắm vừa qua, ông Tuấn cho rằng, tất cả cái đó đã đăng trên mạng và đã trả lời cho nên không phải trả lời nhiều như thế.
Trước tình hình thị trường nước mắm lộn xộn như hiện nay, người tiêu dùng đặt câu hỏi về vấn đề quản lý của các ban ngành liên quan.
Phó Tổng thư ký Vinastas đã lên tiếng về những ý kiến khác nhau xung quanh việc Hội công bố thông tin nhiều mẫu nước mắm có chứa arsen tổng (thạch tín) vượt ngưỡng cho phép.
Ông Lê Văn Giang cho biết, Cục An toàn thực phẩm đã nắm được thông tin về nước mắm chứa thạch tín và hiện đang tiến hành kiểm tra.
Bên lề buổi họp, ông Vương Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Vinastas cho biết danh sách mẫu nước mắm được Hội này khảo sát đã được gửi cơ quan chức năng.
Ông Tuấn cho rằng, việc Hội BVQLNTD Cần Thơ từ chối tiếp nhận chai trà Dr Thanh của anh Ngoan vì cho rằng không có hóa đơn mua hàng để chứng minh nguồn gốc là chưa đúng.
Phân tích các lý do khiến dầu ăn “lên ngôi” trong khi mỡ động vật bị chìm vào quên lãng, chuyên gia cho rằng có thể do người Việt sợ mắc “bệnh nhà giàu”.
Ở Việt Nam, hoạt động kinh doanh đa cấp đã bị biến tướng và nhiều người rơi vào “ma trận ảo” này.
(Soha.vn) - “Khi doanh nghiệp quảng cáo sai, quảng cáo không đúng với bản chất thực sự của sản phẩm thì đó là hành vi lừa dối người tiêu dùng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” – ông Vương Ngọc Tuấn – Phó Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) khẳng định.
Tâm điểm