VIDEO: Quá trình Việt Nam sản xuất, làm chủ súng phóng lựu M79-VN

Ly Vy |

Súng phóng lựu M79-VN do nhà máy Z-125 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ động hoàn toàn từ khâu thiết kế, chế thử đến sản xuất loạt ổn định.

Phiên bản đầu tiên của M79 phục vụ trong biên chế Quân đội Mỹ vào năm 1961, đây được coi là cầu nối tạo ra tầm hỏa lực ở giữa lựu đạn cầm tay và súng cối tầm gần, từ 50 - 300m.

Với chiều dài hơn 700mm, khối lượng cả súng và đạn khoảng 3kg, M79 là vũ khí hiệu quả với địa hình rừng cây, đồi núi như Việt Nam. Súng dùng đạn cỡ 40mm, được nạp trực tiếp vào khóa nòng với chế độ bắn từng phát một.

VIDEO: Quá trình Việt Nam sản xuất, làm chủ súng phóng lựu M79-VN - Ảnh 1.

Súng phóng lựu M79-VN do nhà máy Z125 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo.

Hiện tại, nhu cầu trang bị M79 trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam là rất lớn.Mặt khác, quân đội ta đã được đầu tư sản xuất loạt đạn lựu phóng kiểu M406 bắn trên súng M79.

Trước thực tế đó, nhà máy Z125 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chủ động nghiên cứu thiết kế chế thử súng phóng lựu cỡ 40mm M79-VN.

M79-VN được trang bị cho các đơn vị bộ binh, bộ binh cơ giới, hải quân đánh bộ và một số đơn vị khác.

Việc nghiên cứu chế tạo thành công súng phóng lựu M79-VN đã đáp ứng tốt nhu cầu trang bị súng cho quân đội, khẳng định khả năng chủ động làm chủ sản xuất các loại vũ khí, khí tài trang bị cho quân đội.

Tìm hiểu về loại vũ khí này cũng như quá trình Việt Nam sản xuất, làm chủ như thế nào qua video dưới đây:

Nguồn: Truyền hình QPVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại