Video gây sốc: Căn cứ Mỹ bị tấn công bằng rocket và màn đáp trả gây sốc

Hòa An |

Cách đây vài giờ, căn cứ của Mỹ ở Syria bị tấn công bằng rocket. Trước đó, 4 máy bay không người lái cũng đã tấn công vào cơ sở của Mỹ. Đáp lại, F-15E đã xuất kích.

Cuộc tấn công bằng rocket

Ngày 28/6, căn cứ Mỹ gần mỏ dầu Omar ở Deir Ezzor bị tấn công bằng rocket. Đây là cuộc tấn công nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của Mỹ nhằm vào các Đơn vị Huy động Phổ biến của Iraq ở biên giới Iraq-Syria.

Các chiến binh thân Iran của nhóm Liwa Abu al-Fadhal Al-Abbas đã bắn ít nhất 8 quả rocket về phía lực lượng Mỹ.

Theo nguồn tin từ các Đơn vị Huy động Phổ biến của Iraq, rocket đã tấn công trúng mục tiêu, trụ sở của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Cuộc tấn công đã được người phát ngôn của liên minh, Đại tá Wayne Marotto xác nhận bởi. Đến hiện tại vẫn chưa có báo cáo thương vong.

Đáp lại, pháo binh của lực lượng Mỹ cũng tấn công tòa nhà của các chiến binh thân Iran ở thành phố Mayadin.

Theo báo cáo của Al Arabiya, 60 phương tiện quân sự của Mỹ đã tiến vào Al-Hasakah, Syria. Washington đang chuẩn bị cho một đợt leo thang quân sự mới và rất có thể giao tranh sẽ diễn ra dữ dội trong thời gian tới.

Vài tháng trở lại gần đây, Mỹ có nhiều hành động quân sự thể hiện rõ quan điểm chống lại Iran của chính quyền Biden.

Hòn bấc ném qua hòn chì ném lại

Trước vụ tấn công rocket ngày 28/6, quân đội Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào các Đơn vị dân quân Iraq ở khu vực biên giới Iraq-Syria trong ngày 27/6.

Các cuộc tấn công này được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhằm trả đũa cho cuộc tấn công trước đó của nhóm này.

Đơn vị Huy động Phổ biến sử dụng máy bay không người lái tấn công vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Iraq.

Nguồn tin từ các Đơn vị Huy động Phổ biến tiết lộ, địa điểm bị không kích là các vị trí thuộc Bộ chỉ huy chiến dịch Anbar. Bốn thành viên của lực lượng này đã bị thiệt mạng do cuộc tấn công. Cụ thể, những tay súng thiệt mạng thuộc Lữ đoàn 14 của các Đơn vị Huy động Phổ biến.

Một đoạn video công bố cho thấy, cuộc không kích do máy bay chiến đấu F-15E thực hiện. Một video với hình ảnh đổ nát sau cuộc không kích cũng đã được công bố.

Ngày 27/6, Lầu Năm Góc cho biết, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh không kích vào cơ sở hoạt động và kho vũ khí của các Đơn vị Huy động Phổ biến tại Syria và Iraq. Những địa điểm này cũng được một số lực lượng do Iran hậu thuẫn sử dụng, bao gồm Kata’ib Hizballah và Kata’ib Sayyid al-Shuhada.

Lầu Năm Góc cho biết:

“Như đã chứng minh bằng các cuộc tấn công, Tổng thống Biden đã nói rõ rằng, ông ấy sẽ hành động để bảo vệ quân nhân Hoa Kỳ. Với hàng loạt cuộc tấn công đang diễn ra của các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn nhằm vào các lợi ích của Mỹ ở Iraq, Tổng thống đã chỉ đạo hành động quân sự để ngăn chặn”.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông thân Iran, một trẻ em đã thiệt mạng và 3 dân thường khác bị thương trong các cuộc không kích mà Mỹ triển khai dọc theo biên giới chung của Iraq và Syria.

Thư ký Báo chí của Lầu Năm Góc, John Kirby đã tuyên bố về các cuộc tấn công hôm Chủ Nhật. Theo đó, “các cuộc không kích đã đánh trúng mục tiêu”, tấn công 2 địa điểm ở Syria và một địa điểm khác ở Iraq, khu vực gần biên giới”.

Ông John Kirby cũng cho biết thêm, cuộc tấn công đã diễn ra “theo chỉ đạo của Tổng thống Biden” và mục tiêu tấn công là “các cơ sở” được “nhiều nhóm” sử dụng. Người phát ngôn cho biết thêm, hai trong số các nhóm đã sử dụng các cơ sở này là Kata’ib Hezbollah và Kata’ib Sayyid al-Shuhada.

Trong khi đó, kênh tin tức al-Ikhbariyah của Syria đưa tin, cuộc không kích nhắm vào thị trấn al-Bukamal ở tỉnh Deir Ez-Zur, miền đông nước này. "Các vụ nổ lớn" đã làm rung chuyển các khu vực nằm dọc theo biên giới chung.

Các cuộc không kích diễn ra sau khi các quan chức người Kurd ở Iraq cho biết, ngày 26/6, 4 máy bay không người lái với đầy chất nổ đã tấn công các địa điểm bên ngoài thủ phủ của khu vực bán tự trị, Erbil. Không có thương vong được báo cáo.

Cùng ngày, Lực lượng Huy động Nhân dân, một liên minh bán quân sự phản đối sự hiện diện của Mỹ ở Iraq đã tổ chức cuộc diễn hành quân sự gần Baghdad với sự tham dự của các quan chức cấp cao.

Cho đến nay, quân đội và tình báo Mỹ vẫn chưa thể chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng nước này. Những cuộc tấn công đang làm xáo trộn hoạt động của lực lượng Mỹ không chỉ Iraq mà cả Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại