Vào viện với chiếc thùng lạnh đựng bàn tay

Nguyễn Thạnh |

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM vừa tiếp nhận cứu chữa một trường hợp đứt lìa bàn tay do tai nạn lao động.

Sáng 7-4, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM cho hay bệnh viện vừa phẫu thuật cứu chữa một trường hợp đứt lìa bàn tay do tai nạn lao động. Bệnh nhân là ông N.N.M (54 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Trước đó, ông M. được đưa đến cấp cứu trong tình trạng bàn tay trái đứt lìa, chỉ còn duy nhất ngón út, dập nát phần mềm.

Vào viện với chiếc thùng lạnh đựng bàn tay - Ảnh 1.

bác sĩ phẫu thuật nối lại bàn tay đứt lìa

Các bác sĩ gồm Ths-BS Nguyễn Ngọc Thạch và BS Bùi Hoàng Lân đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Qua 6 tiếng, các bác sĩ đã kết hợp xương, nối ghép vi phẫu động, tĩnh mạch, thần kinh các ngón tay dưới kính hiển vi, nối gân gấp và gân duỗi bàn tay cho bệnh nhân.

Vào viện với chiếc thùng lạnh đựng bàn tay - Ảnh 2.

Trước đó, trong lúc làm việc ông M. bị máy cưa cắt đứt lìa bàn tay trái. Ông được bệnh viện địa phương sơ cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cùng với bàn tay đứt lìa được bảo quản bằng đá lạnh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại