Vác xe tăng tốt nhất đi thi nhưng về bét, Thành trì của Ukraine "vỡ vụn" trên đất Đức

QS |

Những người lính tăng Ukraine đã chiếm vị trí "đội sổ" trong cuộc đua Strong Europe Tank Challenge dù mang những chiếc xe tăng được mệnh danh là "tốt nhất" Ukraine đi thi đấu.

Strong Europe Tank Challenge là sự kiện thường niên được tổ chức tại Đức nhằm mang lại cho các nước tham gia một môi trường năng động, hiệu quả và thú vị để thúc đẩy quan hệ đối tác quân sự, chia sẻ kỹ-chiến thuật...

Đội Ukraine đứng ở vị trí cuối cùng với số điểm đạt được là 950. Đức giành vị trí số 1 với 1.450 điểm.

Hôm 15/6, trả lời phỏng vấn tạp chí Novinarnya, ông Roman Bagaev - đội trưởng đội 14 trực thuộc lữ đoàn cơ giới Volyn của Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiết lộ nguyên nhân dẫn tới thất bại này.

Theo ông Bagaev, lính tăng của Ukraine không hiểu đặc thù của NATO, ngoài ra còn vấn đề rào cản ngôn ngữ và tụt hậu về chiến thuật. Bênh cạnh đó, ông Bagaev cũng than phiền về tình trạng kỹ thuật của loại xe tăng mới nhất T-84 có tên là "Thành trì" mà quân đội Ukraine nhận được để thay thế cho các xe tăng cũ Т-64.

Cụ thể, đã có những vấn đề nghiêm trọng phát sinh trên các xe tăng T-84 được đại tu và hiện đại hóa, đặc biệt là ở hệ thống ổn định vũ khí.

Tạp chí Novinarnya còn công bố các đoạn video cho thấy những hỏng hóc lớn ở hệ thống nạp đạn tự động cho pháo 125mm của T-84, cũng như hệ thống kiểm soát hỏa lực và dây cách điện trên xe tăng.

Các xe tăng T-84 của Ukraine không thể tấn công mục tiêu cách xa trên 1km do hệ thống ổn định vũ khí trục trặc.

"Mỗi xe tăng được phát 10 quả đạn, tổng cộng 4 xe tăng có 40 quả đạn. Nhưng chúng tôi chỉ có thể bắn được 16 quả đạn" - ông Bagaev nói.

Theo ông Bagaev, tại các giai đoạn khác của cuộc thi, đội Ukraine vẫn ghi được nhiều điểm nhưng giai đoạn bắn lại "xôi hỏng bỏng không".

"Trong khi thực hiện 'hoạt động tấn công' - một trong các giai đoạn của cuộc thi - chỉ có 1 xe tăng khai hỏa được. Trên 3 chiếc xe tăng còn lại, đạn lắp không tới cùng, hoặc có thể do hệ thống cảm biến không hoạt động.

Hệ thống báo là xe tăng chưa kết thúc quy trình nạp đạn, vì thế nút thủy lực không rời ra được" - ông Bagaev cho biết thêm.

Cuối cùng, cả đội tăng phải dùng tay để giải quyết vấn đề này ngay trong khi thi đấu.

Bên cạnh đó, trong số các nguyên nhân khác dẫn tới thất bại, ông Bagaev còn nêu ra yếu tố thiếu hụt thời gian để học tiếng Anh và học cách bắn trên loại xe tăng mới.

"Chúng tôi được nhận một chiếc xe tăng vào tháng Ba. Chúng tôi chỉ bắn được có 5 lần, sau đó xe tăng bị hỏng và người ta phải mang ngược về nhà máy.

Ở nhà máy, người ta chẳng buồn dạy cho chúng tôi vì nói rằng chi phí đào tạo không được thanh toán. Chỉ có một lần chúng tôi được huấn luyện trên thiết bị tập" - ông Bagaev nói.

Về phần mình, đại diện nhà máy xe tăng Malyshev lại đổ lỗi cho kíp xe tăng đã không chuẩn bị kỹ càng cho cuộc thi. Ban đầu họ thậm chí không tin rằng những chiếc T-84 lại phát sinh vấn đề là từ chối bình luận về các trục trặc nghiêm trọng được ghi nhận.

Theo nhà máy Malyshev, T-84 là xe tăng hiện đại, do Cục thiết kế chế tạo máy Kharkiv Morozov phát triển. Nó được trang bị hệ thống ngắm bắn mới nhất, có thể phát hiện mục tiêu "xe tăng" cách xa 3.500m và mục tiêu "lính bộ binh" cách xa 2.200m.

T-84 được trang bị pháo 125mm có tốc độ bắn 8 phát/phút để đảm bảo hiệu quả tiêu diệt mục tiêu trong thời gian tối thiểu. Nó được đánh giá là tiên tiến hơn những chiếc xe tăng T-64BV mà kíp thi đấu của Ukraine đã sử dụng trong các cuộc thi quốc tế năm 2017.

Đáng nói là, trong cuộc thi năm ngoái, những chiếc T-64BV đã giúp kíp thi đấu Ukraine giành được vị trí thứ 4, dẫn trước cả đội Ba Lan với các xe tăng Leopard 2A5.

Dưới đây là các đoạn video ghi lại những vấn đề nghiêm trọng phát sinh trên xe tăng T-84 của Ukraine (Nguồn: Tạp chí Novinarnya)

Vấn đề với hệ thống nạp đạn tự động của T-84

Hệ thống vũ khí chủ lực của T-84 gặp vấn đề

Hệ thống vũ khí chủ lực của T-84 gặp vấn đề

Hệ thống cảm biến trên T-84 cũng trục trặc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại