*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hoạt động quân sự ở Biển Đông tăng đột biến từ cuối tuần qua khi một tàu sân bay Trung Quốc tiến vào khu vực và một nhóm tấn công viễn chinh của Hải quân Mỹ kết thúc các cuộc tập trận.
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt đi vào Biển Đông ngày 23/1.
Hai cuộc tập trận của ba nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ gần Biển Đông cách nhau chỉ một tuần được cho là hoạt động bất thường.
Khả năng số binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức trong thời gian tới sẽ được điều động tới Thái Bình Dương để tăng cường năng lực đối phó với Trung Quốc.
Việc triển khai cùng lúc ba tàu sân bay 100.000 tấn của Hải quân Mỹ tới Thái Bình Dương lần đầu tiên sau nhiều năm đã dẫn đến phản ứng nhanh chóng từ Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc nói Bắc Kinh sẽ không lùi bước để bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã ghi nhận thêm 8 ca tái dương tính với SARS-CoV-2, sau khi các thủy thủ trở lại tàu làm nhiệm vụ.
Giới chức Mỹ ngày càng chắc chắn rằng ổ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của nước này có liên quan tới các phi hành đoàn, chứ không phải do chuyến thăm chính thức đến Việt Nam vào tháng trước.
Hải quân Mỹ thông báo tàu sân bay USS Harry S Truman sẽ tạm thời không trở về cảng nhà để hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.
Có thêm 35 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt mắc COVID-19, nâng tổng số ca lây nhiễm lên 585 trường hợp.
Lầu Năm Góc cho rằng, khả năng bùng phát các ổ dịch lớn trong quân đội Mỹ là hoàn toàn có thể bởi lực lượng Mỹ được triển khai trên khắp thế giới.
Sau khi ông Crozier - thuyền trưởng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt bị cách chức, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc.
Lầu Năm Góc thông báo hoãn mọi hoạt động đi lại ở nước ngoài đối với binh sĩ Mỹ trong tối đa 60 ngày nhằm giảm thiểu sự lây lan của virus corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19).
Tâm điểm