Uống sữa pha thuốc trừ sâu, 3 em nhỏ ở Cần Thơ nguy kịch

Lệ Chi |

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ xác nhận sự việc và cho biết, ba em nhỏ bị ngộ độc nặng do uống sữa pha thuốc trừ sâu.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ghi nhận và thông tin, bố ruột ba em là Lương Hồng Sơn (39 tuổi) cũng được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nhẹ hơn và đang tiếp tục điều trị.

Sau khi được cấp cứu, sức khỏe của các em đã có chuyển biến khá, nhưng vẫn còn tiên lượng bệnh nặng.

Theo thông tin từ bệnh viện, ba em nhỏ là Lương Nguyễn Tuấn Anh (10 tuổi), Lương Nguyễn Quế Trinh (7 tuổi) và Lương Nguyễn Thanh Nhân (5 tuổi).

Bác sĩ Trần Cao Thái (Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ) cho hay, ba em bị ngộ độc thuốc trừ sâu dạng photpho hữu cơ thuộc nhóm Furadan nặng.

Cả ba em ngộ độc ở mức độ tương đương nhau, hiện bệnh viện chưa đánh giá được chính xác mức độ thương tổn của thuốc độc đến các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, các em bị thuốc sâu gây tổn thương thần kinh và có thể để lại di chứng nặng nề.

Trước đó, các em đã được súc rửa dạ dày tại Bệnh viện huyện Long Mỹ (Hậu Giang). Được biết, tình trạng tiếp nhận ban đầu của các em rất nguy kịch: Run cơ, đồng tử co nhỏ, mùi thuốc sâu vẫn nồng nặc…

Kết quả xét nghiệm cho biết, bệnh nhân bị giảm hồng cầu 1/2, tiên lượng ngộ độc nặng.

"Qua khai thác từ gia đình, chúng tôi được biết, các cháu đã uống sữa có phá thuốc trừ sâu. Đến tối, gia đình phát hiện và chuyển các bé đến bệnh viện cấp cứu", bác sĩ Thái cho hay.

Hiện nay, các em đang được chuyển điều trị, theo dõi theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại