Ukraine tính tung vào trận 3.000 lính chiếm lại đất Donetsk

An Công |

Bộ Nội vụ Ukraine đề xuất bắt đầu lấy lại Donbass bằng cách chiếm Gorodka và khu vực Novoazovsky do Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng kiểm soát.

Theo ông Ivan Varchenko, cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ, để làm điều này sẽ cần 3.000 binh sĩ, UNN trích dẫn.

Trước đó Bộ Nội vụ cho biết Varchenko đến các khu vực đề xuất kế hoạch lấy lại Donbass của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Arsen Avakov. Theo kế hoạch này, các vùng gần đường ranh tiếp xúc ngay lập tức phải được kiểm soát bởi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và biên phòng Ukraine, và sau đó Kiev chiếm lãnh thổ theo từng giai đoạn.

Ông Avakov nhiều lần đề xuất từ bỏ thỏa thuận Minsk vì "đã hết tiềm năng và không còn đáp ứng chương trình nghị sự nữa".

Trong một động thái khác, tập đoàn Naftogaz của Ukraine đệ đơn kiện Gazprom của Nga, yêu cầu xem xét thuế quan đối với quá cảnh khí đốt, dịch vụ báo chí của công ty Ukraine đưa tin.

Đơn kiện được gửi đến tòa trọng tài Stockholm. Theo đó, Naftogaz yêu cầu sửa đổi thuế quan từ tháng 3/2013 và sơ bộ ước tính đòi số tiền là 11,58 tỷ USD chưa tính đến lãi suất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại