Ukraine tập trận sát biên giới, Nga tuyên bố tăng cường lính dù ở Crimea

Minh Hạnh |

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 17/11 cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành các cuộc tập trận gần biên giới với bán đảo Crimea của Nga. Cùng ngày, Nga cho biết sẽ triển khai một trung đoàn lính dù mới tới Crimea vào tháng 12.

Theo thông tin từ Kiev, cuộc tập trận mô phỏng quá trình đẩy lùi cuộc tiến công của kẻ địch, với sự tham gia của lực lượng lính thủy đánh bộ, xe tăng và máy bay.

Phía Ukraine cũng công bố những cảnh quay cho thấy lính thủy đánh bộ diễn tập với súng máy cỡ lớn, súng phóng lựu, xe tăng và trực thăng.

Ukraine tập trận sát biên giới, Nga tuyên bố tăng cường lính dù ở Crimea  - Ảnh 1.
Ukraine tập trận sát biên giới, Nga tuyên bố tăng cường lính dù ở Crimea  - Ảnh 2.

Một số hình ảnh từ cuộc tập trận. Ảnh: Reuters

Hồi đầu tháng này, lực lượng an ninh Ukraine đã tổ chức các cuộc tập trận ở khu vực giáp Belarus nhằm mục đích “tăng cường bảo vệ biên giới trước dòng người di cư”.

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã để lại khoảng 90.000 binh sĩ ở khu vực biên giới sau các cuộc tập trận quy mô lớn hồi đầu năm. Hoạt động điều binh của Nga khiến Mỹ và phương Tây lo ngại. Trong khi đó, Mátxcơva liên tục phàn nàn về sự gia tăng hoạt động quân sự của Mỹ và các đồng minh ở khu vực Biển Đen.

Ukraine tập trận sát biên giới, Nga tuyên bố tăng cường lính dù ở Crimea  - Ảnh 3.

Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Ảnh: BBC

Cũng trong ngày 17/11, Nga cho biết sẽ triển khai một trung đoàn lính dù mới tới bán đảo Crimea vào đầu tháng 12 để hoàn tất quá trình cải tổ lực lượng.

Đồng thời, Mátxcơva lên tiếng phản đối một thỏa thuận khung mà theo đó, Ukraine sẽ được Anh cung cấp chi phí để nâng cao năng lực hải quân, mua tên lửa, đóng tàu tên lửa và củng cố căn cứ hải quân trên biển Azov.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Chúng tôi coi việc này là bằng chứng mới nhất về việc Anh đang gia tăng hoạt động quân sự ở các quốc gia giáp biên giới với Nga, đặc biệt là Ukraine”.

Bình luận về thỏa thuận Anh – Ukraine , Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cho biết: “Chúng tôi không muốn trở thành đối thủ, không muốn bao vây hoặc làm suy yếu nước Nga. Nhưng chúng tôi lo ngại về việc Nga tăng cường hiện diện quân sự quanh biên giới Ukraine”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại