Ukraine nhận xe phòng không Đức, Nga cắt tiếp một nửa khí đốt qua Nord Stream 1

Thái Hà |

Tập đoàn Gazprom của Nga xác nhận họ sẽ tiếp tục giảm lượng khí đốt cung cấp qua đường ống Nord Stream 1 xuống còn 33 triệu mét khối mỗi ngày, tương đương 20% công suất.

Gazprom xác nhận khí đốt qua Nord Stream 1 sẽ tiếp tục bị cắt giảm. Ảnh: GettyImages

Gazprom xác nhận khí đốt qua Nord Stream 1 sẽ tiếp tục bị cắt giảm. Ảnh: GettyImages

Tập đoàn Gazprom, nhà cung cấp khí đốt chính của Nga cho các đối tác ở châu Âu, cuối ngày 25/7 thông báo họ sẽ tiếp tục giảm một nửa lượng khí đốt được cung cấp qua Nord Stream 1 xuống còn 33 triệu mét khối/ngày, tương đương 20% công suất, RiaNovosti đưa tin.

Tuần trước, Nga đã khôi phục việc cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Nord Stream 1 sau 10 ngày dừng hoạt động để bảo dưỡng thường niên. Tuy nhiên, lượng khí đốt sau bảo dưỡng chỉ ở mức 30 đến 40% công suất của đường ống, khoảng hơn 60 triệu mét khối/ngày.

Gazprom giải thích việc giảm lượng khí đốt cung cấp lần này là do họ sắp tiếp tục ngừng hoạt động một trong hai tuabin nén khí cuối cùng còn hoạt động ở trạm khí nén Portovaya ở Tây Bắc nước Nga vì các vấn đề kỹ thuật.

Nguyên nhân Nord Stream 1 bị cắt giảm 60% công suất từ vài tuần qua cùng vì tuabin nén khí tại trạm Portovaya bị hư hại, còn tuabin do tập đoàn Siemens Energy của Đức mang đi bảo dưỡng ở Canada vẫn chưa được đưa trở lại Nga.

Việc ngừng tuabin tới đây sẽ bắt đầu từ 7h sáng 27/7 (giờ Moscow, tức 11h, giờ Hà Nội) và chưa rõ thời gian nối lại khi nào. Ngay sau thông báo của Nga, giá khí đốt ở châu Âu vọt lên gần 1.900 USD/1.000 mét khối tại thị trường châu Âu, theo RiaNovosti.

Nord Stream 1 có đích đến là Đức, sở hữu công suất bơm tối đa khoảng 160 triệu mét khối khí một ngày. Những năm qua, nó vận chuyển hơn 1/3 lượng khí đốt tự nhiên mà Nga xuất khẩu sang châu Âu, khoảng 55 tỷ mét khối mỗi năm.

Thông thường, Đức cần tiếp nhận khí đốt của Nga liên tục để vừa sử dụng, vừa tích trữ cho mùa Đông. Mục tiêu của chính phủ Đức là đảm bảo lấp đầy 90% kho chứa trước khi mùa Đông tới, nhưng hiện họ mới chỉ tích trữ được khoảng 65%.

Thông báo của Nga liên quan đến Nord Stream 1 được đưa ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov xác nhận Kiev đã nhận được 3 trong số 15 xe phòng không Gepard mà Đức cam kết cung cấp, cùng khoảng 10.000 quả đạn.

Sự xuất hiện của 3 chiếc Gepards đánh dấu lần thứ hai Đức giao vũ khí hạng nặng kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Tháng 6/2022, Đức đã chuyển sang Ukraine 7 pháo có tầm bắn lên tới 40 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại