Ukraine tái biên chế hệ thống phòng không S-125, kéo tên lửa tới sát biên giới Nga

Trà Khánh |

Ngay sau khi đưa S-125 vào biên chế trở lại, Quân đội Ukraine đã triển khai các hệ thống phòng không này tới gần biên giới Nga, điều này cho thấy rõ mục đích của Kiev.

Defence-Blog dẫn lại một thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, lực lượng phòng không nước này vừa đưa vào trang bị trở lại một hệ thống tên lửa phòng không S-125 Neva/Pechora vốn bị loại khỏi biên chế từ năm 2013.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Ukraine, hệ thống S-125 trên sẽ tham gia vào một cuộc tập trận phòng không sắp tới đây tại Kharkiv, gần biên giới Nga.

Theo giới quan sát việc Quân đội Ukraine đưa vào trang bị trở lại các hệ thống S-125 đã niêm cất từ lâu cho thấy rõ Kiev muốn tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng không của họ một cách nhanh nhất có thể, điều này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ukraine tái biên chế hệ thống phòng không S-125, kéo tên lửa tới sát biên giới Nga - Ảnh 1.

Bệ phóng cố định thuộc hệ thống phòng không S-125 của Quân đội Ukraine trong một cuộc tập trận gần đây. Ảnh: Kiev Post.

Bằng chứng rõ nhất là việc Quân đội Ukraine đưa tên lửa S-125 đến gần biên giới Nga tập trận.

Theo một số thống kê công khai, lực lượng phòng không Ukraine hiện có trong biên chế 8 hệ thống phòng không S-125, không rõ số lượng đang được niêm cất.

Một số chuyên gia quân sự nhận định, việc tái trang bị S-125 đối với Quân đội Ukraine về cơ bản chỉ là bài toán tình thế bởi hệ thống phòng không này đã quá lỗi thời, nó khó có thể giúp Kiev có được các lợi thế về mặt chiến thuật khi đối đầu với Không quân Nga, nếu căng thẳng chính trị giữa hai nước biến thành đối đầu quân sự.

S-125 Neva/Pechora là hệ thống tên lửa đất đối không được Cục thiết kế trung ương Almaz phát triển theo yêu cầu của Quân đội Liên Xô trong những năm 1950-1960.

Nhiệm vụ chính của S-125 là bảo vệ các trung tâm chính trị và hành chính quan trọng, các mục tiêu dân sự và quân sự có tính chiến lược trước các cuộc tập kích bằng đường không của đối phương.

Cho đến thời điểm hiện tại, S-125 là hệ thống phòng không duy nhất trên thế giới từng bắn hạ máy bay tàng hình trong Chiến tranh Kosovo.

Mỗi hệ thống S-125 được trang bị 4 bệ phóng (cố định hoặc di động) với tối đa 16 tên lửa (mỗi bệ mang theo 4 tên lửa) trong trạng thái sẵn sàng. Các tên lửa đất đối không 5V24 và 5V27 của S-125 có tầm bắn hiệu quả từ 15-35km và có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay ở độ cao hơn 18.000m.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại