Tỷ phú giàu nhất thế giới cảnh báo nhân loại có thể diệt vong trước khi chiếm được Sao Hỏa

Vương Nam |

Elon Musk - tỷ phú giàu nhất thế giới - ấp ủ kế hoạch xây dựng một nền văn minh mới của loài người trên Sao Hỏa. Tuy nhiên, ông Musk cho rằng, ước mơ của cả đời mình có thể bị chấm dứt nếu nhân loại tự đi tới bờ vực diệt vong.

Nguyên mẫu tên lửa Starship của SpaceX (ảnh: Daily Mail)

Nguyên mẫu tên lửa Starship của SpaceX (ảnh: Daily Mail)

Elon Musk – nhà sáng lập Tập đoàn Tesla và SpaceX – cho rằng, kế hoạch giúp nhân loại xây dựng nền văn minh mới trên Sao Hỏa của ông có thể bị “phá sản” nếu thiên thạch va vào Trái Đất hoặc Thế chiến III bùng nổ.

Tuy nhiên, tỷ phú Musk cho rằng, nguy cơ Thế chiến III có khả năng xảy ra cao hơn hẳn việc thiên thạch đâm vào Trái Đất như cách đây hơn 65 triệu năm về trước.

“Tôi muốn giúp nhân loại chiếm lĩnh Sao Hỏa. Đó sẽ là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu Thế chiến III xảy ra, cơ hội để kế hoạch của tôi thành công sẽ là cực kỳ thấp”, ông Musk phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Hiệp hội Sao Hỏa.

“Mục tiêu của tôi không đơn giản là đưa một, một vài người hoặc xây dựng một trạm nghiên cứu. Tôi muốn xây dựng thành phố vởi khả năng tự cấp trên Sao Hỏa. Đừng cho rằng đó là điều quá tham vọng. Quý vị thử nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó, nhu yếu phẩm từ Trái Đất đến Sao Hỏa không còn?”, ông Musk nói.

“Tôi hy vọng Thế chiến III sẽ không xảy ra. Nếu nó xảy ra, kế hoạch của chúng ta sẽ tan thành mây khói”, ông Musk nói thêm.

Tỷ phú Musk đặt mục tiêu đưa con người đặt chân lên “hành tinh đỏ” vào năm 2026. Kế hoạch của ông Musk đi trước NASA đến 7 năm.

SpaceX đang phát triển tên lửa Starship nhằm đưa 100 người và thiết bị lên Hỏa tinh. Tuy nhiên, nguyên mẫu Starship mới nhất của Tập đoàn này đã bị rơi và phát nổ tuần trước tại Texas, Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại