Tướng Mỹ nói về viễn cảnh TQ tấn công Đài Loan: Chúng ta sẽ thua rất nhanh

Đăng Nguyễn |

Mùa thu năm ngoái, không quân Mỹ khởi động cuộc tập trận mô phỏng bối cảnh năm 2030, trong đó quân đội Trung Quốc tung loạt tấn công phủ đầu nhằm vào căn cứ và tàu chiến Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, Đòn tấn công của Trung Quốc chỉ nhằm đánh lạc hướng, mở đầu cho chiến dịch đổ bộ sấm sét nhằm thu hồi đảo Đài Loan.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Nội dung cuộc tập trận mới được tiết lộ gần đây, theo Yahoo News. Điều mà nhiều người Mỹ không hề biết, là quân đội Mỹ đại diện cho quân Xanh, luôn thua trong cuộc tập trận trước quân Đỏ đại diện cho quân đội Trung Quốc.

“Hơn một thập kỷ trước, các cuộc tập trận của chúng tôi chỉ ra rằng Trung Quốc đang làm rất tốt trong chiến lược nâng cao sức mạnh quân đội”, Trung tướng S. Clinton Hinote, Phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách chiến lược của Không quân Mỹ, trả lời phỏng vấn độc quyền trên Yahoo News.

Đến năm 2018, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã hoàn toàn lột xác, sở hữu nhiều tên lửa đối không, tên lửa đối đất chính xác. Trung Quốc đến nay sở hữu hạm đội lớn nhất thế giới với hệ thống vệ tinh dẫn đường dày dặc.

“Đến lúc đó, xu hướng trong các cuộc tập trận của chúng tôi là quân Xanh không chỉ toàn thua, mà còn thua rất nhanh”, ông Hinote nói. “Sau cuộc tập trận năm 2018, một sỹ quan tinh nhuệ đã nói thẳng với cấp lãnh đạo cao nhất, rằng tốt nhất là không nên diễn tập kịch bản kiểu này nữa (kịch bản Trung Quốc tấn công Đài Loan), bởi vì ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra”.

Điều đó có nghĩa là nếu quân đội Mỹ không có những bước đi đột phá, chúng ta sẽ chỉ càng thua nhanh hơn mà thôi, tướng Hinote nói.

Nhắc đến việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới thành lập nhóm đặc nhiệm chuyên nghiên cứu chính sách quốc phòng của Mỹ với Trung Quốc, tướng Hinote nói trọng tâm sẽ là tình hình an ninh của Đài Loan ngày càng xấu đi.

“Tất cả những chiến lược quân sự đối phó Trung Quốc của Mỹ ngày nay đều xoay quanh Đài Loan. Đó là thứ chính quyền ông Biden đang hướng đến”, tướng Hinote nói.

Tướng Mỹ nói về viễn cảnh TQ tấn công Đài Loan: Chúng ta sẽ thua rất nhanh - Ảnh 1.

Trung tướng không quân Mỹ, Clinton Hinote.

“Trong mỗi cuộc tập trận giả định đụng độ Mỹ-Trung xoay quanh Đài Loan, quân Xanh đều thua thảm hại. Đó là bởi Trung Quốc có quá nhiều lợi thế, bao gồm cả lợi thế địa lý và hỏa lực”, David Ochmanek, chuyên gia quốc phòng của tập đoàn RAND, cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về phát triển lực lượng, nói.

Chuyên gia Ochmanek cho biết, trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã thuần thục chiến lược chống xâm nhập/chống tiếp cận (A2/AD) để đối phó Mỹ, trong khi Washington không có bất cứ chiến lược nào đối phó vì còn bận tham gia chống khủng bố ở Iraq và Afghanistan.

“Về mặt quân sự, giới lãnh đạo Trung Quốc có thể nghĩ rằng họ đã đạt đủ sức mạnh để thách thức Mỹ, thông qua các hoạt động khiêu khích thường xuyên ở eo biển Đài Loan”, chuyên gia Ochmanek nói.

Kết thúc cuộc diễn tập, Lầu Năm Góc chuyển sang xây dựng quân Xanh theo hướng phòng thủ, phân tán lực lượng trước những đòn tấn công hủy diệt từ quân Đỏ, đại diện cho quân đội Trung Quốc.

“Sau những thất bại liên tiếp, chúng tôi đã có những thay đổi cơ bản cho quân Xanh. Quân đỏ nhìn vào đó và hiểu rằng cần hỏa lực rất mạnh mới có thể thành công”, tướng Hinote nói.

“Tướng chỉ huy quân Đỏ là người cực kỳ có kinh nghiệm, là sỹ quan đặc biệt hiếu chiến. Anh ta nhìn vào thế trận chúng tôi bày ra và anh ta nói: ‘Không, tôi sẽ không tấn công’”, tướng Hinote cho biết.

“Nếu chúng ta có thể xây dựng lực lượng phòng thủ với nhiều ẩn số như vậy, chúng ta có thể khiến lãnh đạo Trung Quốc cảm thấy không chắc chắn khi phát động tấn công”, tướng Hinote giải thích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại