Tunisia tiêu diệt các phần tử khủng bố tấn công vệ binh quốc gia

Quỳnh Chi |

Ngày 6/9, đại diện vệ binh quốc gia Tunisia cho biết đã tiêu diệt các phần tử khủng bố tấn công 2 sĩ quan thuộc lực lượng này trong lúc đang làm...

Cảnh sát Tunisia đã truy đuổi và tiêu diệt 3 tay súng bị tình nghi là phiến quân Hồi giáo sau khi những đối tượng này tấn công 2 sĩ quan cảnh sát, khiến 1 cảnh sát tử vong, người còn lại bị thương tại thành phố ven biển Sousse.

Năm năm trước, một chiến binh IS đã bắn chết 39 người nước ngoài trên một bãi biển ở Sousse, khiến khách du lịch lo sợ và tránh đến đây, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của nước này.

Các nhà ngoại giao nước ngoài cho biết, kể từ đó, Tunisia đã triển khai việc ngăn chặn và đối phó với các cuộc tấn công hiệu quả hơn.

Tunisia tiêu diệt các phần tử khủng bố tấn công vệ binh quốc gia - Ảnh 1.

Một cảnh sát tử vong, 1 người bị thương tại thành phố ven biển Sousse (Ảnh: La Prensa Latina Media).

Tuy nhiên, các đối tượng khủng bố nằm vùng vẫn là mối đe dọa thực sự đối với đất nước này, đặc biệt là những chiến binh thánh chiến trở về từ Syria, Iraq và Libya.

Ông Houssem Jbebli, phát ngôn viên của lực lượng vệ binh quốc gia, cho biết: "Các nghi phạm khủng bố đã tấn công 2 cảnh sát tại quận El Kantaoui, ở Sousse. Một trong số họ đã thiệt mạng. Cảnh sát đã truy đuổi những kẻ khủng bố và tiêu diệt chúng".

Theo đại diện Bộ Nội vụ Tunisia, những nghi phạm đã lái một chiếc ô tô và đâm vào các cảnh sát: "Các lực lượng an ninh đã bao vây và đấu súng với những kẻ khủng bố, tiêu diệt 3 đối tượng".

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tunisia Taoufik Charfeddine đã đến hiện trường vụ tấn công và đến bệnh viện ở Sousse để thăm nhân viên cảnh sát bị thương.

El Kantaoui là một quận có nhiều khách sạn hiện đang bị trống trong bối cảnh khách du lịch không đến đây vì đại dịch COVID-19.

Vụ tấn công nghiêm trọng gần đây nhất ở Tunisia là vào tháng 3, khi chiếc xe máy do hai chiến binh điều khiển đã nổ tung bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Tunis, khiến một cảnh sát thiệt mạng và làm bị thương một số người khác.

Hàng trăm người Tunisia đã đến Iraq, Syria hoặc Libya trong những năm gần đây để gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Năm 2016, các thành viên của nhóm này đã tràn qua biên giới với Libya và đấu súng với quân đội Tunisia ở một thị trấn biên giới, nhưng sau đó đã bị đẩy lùi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại