TT Trump có thể thăm khu phi quân sự liên Triều: Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 3 tại DMZ?

Thi Anh |

"Trump và Moon nhiều khả năng sẽ cùng nhau tới một địa điểm ở DMZ, nơi họ có thể ra một thông cáo hòa bình tới Triều Tiên và cả thế giới", giáo sư Hàn Quốc nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ tới thăm khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ở khu vực biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, tiếp bước các người tiền nhiệm như Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama khi ông tới Seoul để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in vào cuối tuần này.

"Hai nhà lãnh đạo sẽ có các cuộc thảo luận sâu về các cách nhằm thiết lập hòa bình lâu dài thông qua quá trình phi hạt nhân háo toàn diện trên bán đảo Triều Tiên, trong khi củng cố quan hệ đồng minh Hàn Quốc - Mỹ", người phát ngôn Nhà Xanh Ko Min-jung cho hay.

Thông báo này đã làm nảy sinh kỳ vọng về khả năng nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa ông Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, SCMP nhận định. 

Còn theo Reuters, DMZ là nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử đầu tiên giữa lãnh đạo 2 nước Hàn Quốc, Triều Tiên, nên việc ông Trump tới thăm nơi này có thể làm xuất hiện đồn đoán khả năng diễn ra cuộc gặp Mỹ-Triều tại đó. 

Hoạt động này dự kiến sẽ diễn ra sau Thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản vào ngày 28-29/6. Một quan chức chính phủ Hàn Quốc tiết lộ với SCMP rằng việc ông Trump tới thăm DMZ "đang được cân nhắc".

"Trump và Moon nhiều khả năng sẽ cùng nhau tới một địa điểm ở DMZ, nơi họ có thể ra một thông cáo hòa bình tới Triều Tiên và cả thế giới", giáo sư Hàn Quốc Yang Moo-jin nhận định.

Ông Yang cũng nói thêm rằng, hai nhà lãnh đạo có thể bày tỏ sự cam kết của mình vào nỗ lực hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như thiết lập một cơ chế hòa bình mới. 

Ông Trump vốn đã dự định tới thăm DMZ khi đến Hàn Quốc dự thượng đỉnh với ông Moon năm 2017, tuy nhiên thời tiết không thuận lợi đã khiến chuyến đi bị hủy. Vào thời điểm đó, thư ký truyền thông Nhà Trắng cho hay, ông Trump đã rất "thất vọng" khi không thực hiện được chuyến đi.

Go Myong-hyun, học giả thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Asan cho rằng, ông Trump quan tâm tới việc thể hiện hình ảnh của một nhà kiến tạo hòa bình trong mắt người Mỹ. 

"Chuyến thăm tới biên giới [Hàn-Triều] sẽ như một động thái chính trị dành cho khán giả trong nước. Ông ấy sẽ tìm cách gửi thông điệp cho người Mỹ rằng bán đảo Triều Tiên đã được kéo thoát khỏi bờ vực chiến tranh và ổn định đã quay trở lại với nơi này, tất cả là nhờ nỗ lực của chính ông ấy". 

Thông tin chuyến thăm Seoul của ông Trump được công bố sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chia sẻ, ông hy vọng lá thư ông Trump gửi cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ mở đường cho khả năng khôi phục hoạt động đàm phán. Theo ông Pompeo, Mỹ sẵn sàng tái khởi động đàm phán với Triều Tiên ngay lập tức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại