TT Đỗ Xuân Tuyên: Người bệnh từng tới BV Bạch Mai áp dụng như người từ nước ngoài nước từ vùng dịch về

Ngọc Minh |

Theo TT Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, người từng đến BV Bạch Mai để khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân đã về tuyến cơ sở sẽ áp dụng phương châm coi như người nước ngoài đi từ vùng dịch về.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết theo đánh giá của Ban chỉ đạo Quốc gia tình hình dịch đã bước sang cấp độ 3, và vai trò của y tế cơ sở tiếp tục được phát huy và nâng cao trong việc phát hiện ca bệnh và hạn chế lây lan ra cộng đồng.

Theo đó y tế cơ sở cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để thành lập các tổ công tác có sự tham gia của Lãnh đạo địa phương và các cơ quan đoàn thể có nhiệm vụ đi từng ngõ gõ từng nhà, phát hiện từng đối tượng để lập danh sách rà soát tất cả các đối tượng đi từ vùng có dịch về để lập danh sách phân loại đưa vào theo dõi.

Giai đoạn gần đây, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo chính  quyền địa phương lập danh sách rà soát các đối tượng ở nước ngoài về. Chính quyền đã lập được danh sách theo dõi sức khỏe của từng đối tượng trong danh sách rà soát các biểu hiện bệnh (sốt, ho, khó thở, theo dõi nhiệt độ 2 lần/ngày) cùng với đó giám sát theo dõi chặt các trường hợp lớn tuổi, có nhiều bệnh nền, có bệnh mãn tính để có những tư vấn và khuyến cáo phù hợp.

"Khi xảy ra ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai có các bệnh nhân đến khám điều trị, người nhà bệnh nhân tới khám và chăm sóc người bệnh, tiếp xúc với dịch bệnh viện đã về cơ sở. Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn với y tế cơ sở "đi từng ngõ gõ từng nhà" để xác định những người đã đến Bạch Mai khám và điều trị.

Đối với các trường hợp này chúng tôi chỉ đạo thực hiện phương châm coi như là đối tượng đi từ nước ngoài nước có vùng dịch trở về", ông Tuyên nói.

Về công tác xét nghiệm ông Tuyên cho biết, trên toàn quốc có 24 trung tâm có khả năng xét nghiệp phát hiện trường hợp nhiễm  SARS-Cov-2. Tuy nhiên, nếu phát hiện mẫu bệnh phẩm dương tính, cơ sở phải gửi đến các viện chuyên ngành ở khu vực để xét nghiệm lại và khẳng định.

Tháng 4, Việt Nam sẽ có thêm 100.000 sinh phẩm xét nghiệm loại này. Các địa phương có nhu cầu báo ngay về Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, để được gửi bộ xét nghiệm, yêu cầu nêu rõ số lượng cần.

Bộ Y tế cũng sẽ nhập 200.000 test nhanh, ưu tiên xét nghiệm đối với 37.000 người đang ở các cách ly tập trung, hàng chục nghìn người đang cách ly tại nhà và những người từng đi đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 tới nay. Đây là sinh phẩm xét nghiệm kháng thể được khuyến cáo thực hiện sau 7 ngày kể từ khi tiếp xúc với mầm bệnh.

Bộ đã cấp 20 máy Realtime PCR cho các địa phương, dự kiến sắp có thêm 20 máy. Các địa phương có thể thực hiện ngay, không cần phụ thuộc tuyến trung ương.

TT Đỗ Xuân Tuyên: Người bệnh từng tới BV Bạch Mai áp dụng như người từ nước ngoài nước từ vùng dịch về - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại