*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam sẽ thử nghiệm truyền huyết tương của bệnh nhân khỏi cho bệnh nhân Covid-19 nặng.
Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đã giao cho hai bệnh viện nghiên cứu tách chiết huyết tương từ người khỏi để điều trị cho các bệnh nhân nặng.
Chiều 9/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh có dự báo việc có thể ghi nhận trường hợp tại cộng đồng liên quan đến một số ca bệnh có lộ trình di chuyển phức tạp.
Khuyến cáo người dân tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc những nơi có liên quan đến việc phát hiện các ca nhiễm bệnh, có thể tự nguyện kéo dài thời gian cách ly tại nhà thêm 14 ngày, sau khi trở về từ khu cách ly tập trung, vì đã xuất hiện ca dương tính sau 23 ngày ủ bệnh.
Theo Bộ Y tế, tất cả các bệnh nhân đến khám sẽ được coi như bệnh nhân nghi lây nhiễm Covid-19 và được phân luồng điều tra dịch tễ và xét nghiệm.
Xác định biện pháp chia nhỏ cách ly theo Chỉ thị của Thủ tướng là hiệu quả nhất trong tình hình hiện nay, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng, thành bại trong ngăn chặn dịch bệnh phụ thuộc chủ yếu vào chấp hành nghiêm việc cách ly xã hội.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, 2 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang tiến triển tốt.
Tính đến đến 18h ngày 2/4/2020, đã có 12 bệnh nhân điều trị Covid-19 đã được công bố khỏi bệnh.
Ngày 31/3/2020, Bộ Y tế chính thức ra mắt kênh thông tin của Bộ Y tế trên mạng xã hội Lotus với tên gọi là "Bộ Y Tế".
Ngày 30/3, Bộ VHTTDL ban hành Công văn số 1292/BVHTTDL-TCDL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cách ly phòng chống dịch Covid-19.
Theo TT Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, người từng đến BV Bạch Mai để khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân đã về tuyến cơ sở sẽ áp dụng phương châm coi như người nước ngoài đi từ vùng dịch về.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành rà soát lập danh sách tất cả những người nhập cảnh từ ngày 7-3 đến nay chưa qua cách ly tập trung đang cư trú trên địa bàn để tổ chức cách ly. Những ngày qua, hệ thống chính trị các địa phương đã vào cuộc với tinh thần chủ động, sâu sát. Sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ cơ sở đã nối dài những “cánh tay” phòng dịch đến mọi ngõ, ngách, nhà dân, góp phần ngăn ngừa nguồn lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.