Trường học bày bán que thử HIV trong máy bán hàng tự động

Đình Đình |

Bên cạnh mì ăn liền, bánh kẹo, nước khoáng, nước giải khát hay đồ ăn vặt, một chiếc máy bán hàng tự động của trường Đại học Dầu khí Tây Nam, Thành Đô, Trung Quốc còn bày bán cả... que thử HIV.

Những ngày gần đây, dư luận Trung Quốc hết sức xôn xao trước một chiếc máy bán hàng tự động vô cùng đặc biệt được lắp đặt trong trường Đại học Dầu khí Tây Nam ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Điều khiến cho chiếc máy này trở nên khác biệt là ở chỗ: trong đó không chỉ bày bán những mặt hàng đồ ăn - đồ uống thông thường, mà còn có cả que thử HIV.

Trường học bày bán que thử HIV trong máy bán hàng tự động - Ảnh 1.

Những chiếc que thử HIV được niêm yết mức giá 30 tệ (tương đương 100 nghìn đồng)/chiếc, một mức giá cực kỳ ưu đãi so với con số 298 tệ (tương đương 997 nghìn đồng)/chiếc ở bên ngoài thị trường.

Được biết, sở dĩ sản phẩm được bán với giá rẻ hơn hẳn là nhờ có sự hỗ trợ của Hiệp hội Phòng chống HIV - AIDS Trung Quốc.

Kỳ thực, chiếc máy bán que thử HIV này đã xuất hiện tại trường Đại học Dầu khí Tây Nam từ hồi tháng 9, nhưng phải đến gần đây, khi một vài sinh viên của trường đăng tải hình ảnh chiếc máy đặc biệt lên mạng xã hội, sự việc mới trở nên thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trường học bày bán que thử HIV trong máy bán hàng tự động - Ảnh 2.

Đa số các sinh viên trong trường đều tỏ ra ủng hộ chiếc máy bán hàng tự động kể trên, bởi họ cho rằng những chiếc que thử rất dễ sử dụng lại phát huy tác dụng trong việc phòng chống lây nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV.

Hiện trong trường Đại học Tây Nam đã lắp đặt 2 chiếc máy bàn hàng tự động như thế này và chương trình thí điểm sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

Sau đó, rất có thể những chiếc máy bán que thử HIV như thế này sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi tại các trường Đại học ở Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại