Trưởng đoàn đàm phán Mỹ đã tới Hà Nội, chuẩn bị gặp gỡ đặc phái viên Triều Tiên

Thủy Thu |

Rạng sáng nay 21/2, đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên - Trưởng đoàn đàm phán Mỹ Stephen Biegun đã tới Hà Nội.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, ông Biegun cùng đoàn đại biểu Mỹ đến Hà Nội vào khoảng 4h sáng nay bằng máy bay Falcon 900B số hiệu N247CJ, cất cánh từ Tokyo, Nhật Bản.

Tại Hà Nội, ông Beigun sẽ gặp gỡ và đối thoại với ông Kim Hyok-chol - Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên - đã tới Hà Nội vào đêm qua - về hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27-28 tới đây.

Ông Kim cùng đoàn đại biểu Triều Tiên đã đến Hà Nội vào 18h20 chiều qua, 20/2.

Hai ông được đánh giá là những nhân vật quan trọng giúp phần định hình nội dung nghị sự thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này.

Trưởng đoàn đàm phán Mỹ đã tới Hà Nội, chuẩn bị gặp gỡ đặc phái viên Triều Tiên - Ảnh 1.

(Ảnh: Tuấn Mark)

Trước đó, quan chức Nhà Trắng này đã từng có nhiều lần tới Triều Tiên, bao gồm chuyến thăm mới nhất từ 6-8/2 vừa qua.

Ông mô tả, các cuộc đàm phán của ông ở Triều Tiên là “hiệu quả” song vẫn còn “nhiều việc khó khăn cần phải làm” trước thềm thượng đỉnh.

Ông Biegun năm nay 56 tuổi, là một nhà ngoại giao có kinh nghiệm dày dặn về chính trị, từng là Phó Chủ tịch phụ trách vấn đề chính phủ quốc tế cho Ford Motor.

Biegun đã tham gia nhiều vai trò trong chính phủ liên bang, bao gồm thư ký điều hành của Hội đồng An ninh Quốc gia, từng làm việc với cựu Cố vấn an ninh quốc gia Condoleezza Rice dưới thời Tổng thống George W. Bush, từng là cố vấn chính sách đối ngoại cho Sarah Palin trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2008 của John McCain.

Đến tháng 8/2018, ông được bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại