Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên đã tới Hà Nội

Hồng Anh - Tất Đạt |

Theo Reuters, đặc phái viên Triều Tiên Kim Hyok-chol đã tới Hà Nội vào chiều tối ngày hôm nay, 20/2.

Theo Reuters, đặc phái viên Triều Tiên về Mỹ Kim Hyok-chol đã tới Hà Nội cùng đoàn đại biểu Triều Tiên, chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong Un vào tuần tới. 

Một nguồn tin tiết lộ, ông Kim đi cùng đoàn gồm 6 thành viên. Phái đoàn của ông Kim Hyok-chol đã quá cảnh tại Bắc Kinh trước khi tới thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Được biết, sau khi máy bay chở phái đoàn đáp xuống Hà Nội, ông Kim Hyok-chol đã tới Nhà khách chính phủ, nơi những quan chức Triều Tiên khác đang thảo luận các vấn đề liên quan.

Ông Kim Hyok-chol vừa mới được Bình Nhưỡng bổ nhiệm làm đặc phái viên về Mỹ, thay cho Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đầu năm nay. 

Trước khi tiếp nhận vị trí này, ông Kim Hyok-chol từng là một nhà ngoại giao rất giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha, Ethiopia, Sudan và một số quốc gia khác trên thế giới. 

Trước đây, ông Kim Hyok-chol từng tham gia phái đoàn đàm phán 6 bên bao gồm các nước Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Hyok-chol từng tháp tùng ông Kim Yong-chol - "cánh tay phải" của nhà lãnh đạo Triều Tiên - trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 1 năm nay. Chính ông Kim Yong-chol đã giới thiệu ông Kim Hyok-chol trong vai trò trưởng đoàn đàm phán mới của Triều Tiên với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Trong những ngày qua, các đoàn tiền trạm của Mỹ và Triều Tiên đã tới Hà Nội để hoàn tất các công tác chuẩn bị hậu cần cuối cùng trước ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Cũng trong chiều ngày hôm nay, 20/2, vận tải cơ C-17 Globemaster III của Mỹ đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài của Hà Nội cùng chiếc máy bay Marine One phục vụ Tổng thống Donald Trump.

Về phía Mỹ, đặc phái viên về Triều Tiên Stephen Biegun được cho là cũng đang trên đường tới Hà Nội. Dự kiến ông Biegun sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng ngày 21/2.

Cũng trong ngày 21/2, theo báo Hàn Quốc, hai ông Kim Hyok-chol và Stephen Biegun sẽ tham gia thảo luận về chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, trước khi sự kiện này chính thức diễn ra vào ngày 27,28/2 tới tại Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại